Quảng cáo

Thái Lan tố Campuchia thiếu chuyên nghiệp ở ASEAN Para Games 12

Thứ bảy, 03/06/2023 11:04 AM (GMT+7)

HLV ĐT bóng đá người khuyết tật Thái Lan cho rằng công tác tổ chức của Campuchia không theo tiêu chuẩn.

Nghe nội dung bài viết

Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2023 (ASEAN Para Games 12) do Campuchia đăng cai diễn ra từ 3-9/6 với 13 môn thi đấu khác nhau.

Đáng chú ý, theo truyền thông xứ chùa Vàng, HLV trưởng ĐT bóng đá người khuyết tật quốc gia Thái Lan mới đây đã lên tiếng phàn nàn về việc Campuchia làm công tác tổ chức môn bóng đá người khuyết tật không theo tiêu chuẩn.

Cụ thể, HLV Surasak Tangsurat bức xúc cho biết: "Việc tổ chức lớp bóng đá cho người khuyết tật trí tuệ tại ASEAN Para Games lần này phải nói là không có một tiêu chuẩn nào cả. Lớp có thể tổ chức mà không mang tính quốc tế như Liên Đoàn Quốc Tế tổ chức gì cả.

77ccb8ad-6c2a-47a0-a2dc-960d83416296-1685764856.jpg
HLV Thái Lan tố Campuchia tổ chức không theo tiêu chuẩn (Ảnh: Siam Sport)

Và có khả năng chủ nhà Campuchia sẽ sử dụng những vận động viên có thể lực hoàn hảo để chơi đôi công với chúng ta, chắc chắn sẽ khiến chúng ta mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi theo dõi các cầu thủ luyện tập, tôi tin rằng  các em đã tiến bộ hơn và ít nhất vẫn có thể cạnh tranh".

Bên cạnh đó, Tướng Thawi Netniyom, Phó Chủ tịch Ủy ban Thể thao Thượng viện kiêm Chủ tịch Tiểu ban Thể thao Xuất sắc Quốc tế, người được giao nhiệm vụ đến kiểm tra xem công tác tổ chức của chủ nhà Campuchia cũng phản ánh về vấn đề này.

"Cả về địa điểm, sân tập, nhà thi đấu, nơi ở của VĐV đặc biệt là khi nói đến phân loại khuyết tật hoặc lớp học. Bởi vì chúng tôi cẩn thận về thời gian khi các VĐV khuyết tật của chúng tôi đã tổ chức một lớp học.

9c3a2717-0197-4196-8a03-86ff10f842fb-1685764897.jpg
Việt Nam không tranh tài ở môn bóng đá người khuyết tật (Ảnh: Siam Sport)

Nhưng khi đến địa điểm, họ thường bị phân bổ ở nhiều nơi. Điều này sẽ có tác động rất lớn đến chiến thắng của các VĐV Thái Lan của chúng ta".

Ông đồng thời khẳng định, Thái Lan sẽ chú ý vấn đề này để rút kinh nghiệm ở kỳ Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á năm 2025 do đất nước xứ chùa Vàng làm chủ nhà.

Về phía Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, 164 thành viên đã đặt chân đến Campuchia từ hôm 31/5. Ở Đại hội lần này, Việt Nam tranh tài ở 8 môn thi với kỳ vọng giành 50-55 HCV.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng