Quảng cáo

Indonesia thắng đậm Campuchia 8-0 trận ra quân

Thứ hai, 05/06/2023 20:10 PM (GMT+7)

ĐT Indonesia giành thắng lợi giòn giã trước chủ nhà Campuchia ở trận ra quân bóng đá 7 người ASEAN Para Games 12.

Nghe nội dung bài viết

Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2023 - ASEAN Para Games 12, nước chủ nhà Campuchia đưa vào thi đấu hai nội dung bóng đá là bóng đá 7 người và bóng đá người khiếm thị (5 người).

Ở môn bóng đá 7 người, đối tượng tham dự là các VĐV bị tổn thương não không tiến triển ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát vận động, chẳng hạn như bại não, chấn thương sọ não hoặc đột quỵ. 

Có tổng cộng 6 nước tham gia tranh tài ở môn bóng đá 7 người ASEAN Para Games 12, bao gồm chủ nhà Campuichia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Myanmar.

352195986-973935683956962-1834290046530929310-n-1685962553.jpg
Campuchia gặp Indonesia ở trận ra quân bảng A bóng đá 7 người (Ảnh: Cambodia 2023)

Bảng A bao gồm Indonesia, Malaysia và chủ nhà Campuchia. Bảng B có sự xuất hiện của Thái Lan, Myanmar và Philippines. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Ở trận ra quân bảng A, chủ nhà Campuchia đã gặp rất nhiều khó khăn trước Indonesia. Kết quả chung cuộc, đội tuyển xứ Angkor nhận thất bại đậm 0-8 trước đội khách xứ vạn đảo.

Tiếp đà hưng phấn, ĐT bóng đá 7 người Indonesia giành thêm chiến thắng 5-1 trước Malaysia ở lượt đấu thứ hai, qua đó giành quyền vào bán kết.

Như vậy, chủ nhà Campuchia buộc lòng phải đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối nếu muốn vượt qua vòng bảng.

Ở bảng B, Thái Lan giành thắng lợi 3-1 trước Myanmar để tạm thời dẫn đầu. Chỉ cần không thua trước Philippines, "Bầy Voi chiến" sẽ góp mặt ở Bán kết.

352180809-279207504466337-8332263042415031784-n-1685962641.jpg
Indonesia thắng đậm 8-0 trước chủ nhà Campuchia (Ảnh: Cambodia 2023)

Luật thi đấu của bóng đá 7 người ASEAN Para Games 12 tương đối giống với luật bóng đá hiện hành, có điều chỉnh ở một số điểm đặc biệt liên quan đến các cầu thủ thi đấu.

Theo đó, có 4 mức độ khuyết tật của VĐV được quy định trong môn này, cụ thể:

C5: VĐV gặp khó khăn khi đi và chạy, nhưng không gặp khó khăn khi đứng hoặc khi đá bóng. C6: Các VĐV có vấn đề về kiểm soát và phối hợp các chi trên, đặc biệt là khi chạy. C7: VĐV bị liệt nửa người. C8: VĐV khuyết tật tối thiểu; phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và bị suy yếu ảnh hưởng đến môn thể thao bóng đá.

Mỗi đội phải luôn có ít nhất một cầu thủ hạng C5 hoặc C6, đồng thời không quá 2 cầu thủ hạng C8 được phép chơi cùng một lúc.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng