Quảng cáo

WC 2018 đổi cách phân nhóm hạt giống: Sẽ có nhiều bảng tử thần?

Chủ nhật, 08/10/2017 20:25 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Các nhóm hạt giống tại World Cup 2018 sẽ được chia theo bảng xếp hạng (BXH) của FIFA, thay vì chia theo châu lục như trước đây, vì thế được dự báo sẽ có nhiều bảng tử thần.

Vòng loại World Cup 2018 đang đi tới hồi kết. Các châu lục đang gấp rút thi đấu những trận cuối cùng để xác định đủ 31 tấm vé tới Nga dự World Cup 2018.

Theo lịch, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra ngày 1/12 tới tại Moscow, Nga. Theo thông báo của FIFA, các nhóm hạt giống tại World Cup 2018 sẽ được chia theo bảng xếp hạng (BXH) của FIFA (tính trong tháng 10), thay vì chia theo châu lục như trước đây.

world cup 2018, vong loai world cup 2018, ket qua world cup 2018, lich thi dau world cup 2018

Chủ nhà Nga nghiễm nhiên ở vào nhóm hạt giống số 1, cùng với 7 đội dẫn đầu BXH của FIFA trong tháng 10. Như vậy nhóm 1 sẽ có 8 đội. Các nhóm kế tiếp cũng được căn cứ theo xếp hạng trên BXH của FIFA. 8 đội tiếp theo vào nhóm 2, cứ thế xác định ra nhóm 3 và nhóm 4.

Hiện tại, ngoài Nga đã chắc chắn ở nhóm số 1 thì còn có thêm Brazil và Đức chắc chắn sẽ góp mặt trong top 7 trên BXH FIFA tháng 10/2017. Nếu vượt qua vòng loại, Bồ Đào Nha cũng chắc chắn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1. Bỉ cũng sẽ vào nhóm hạt giống số 1 nếu họ có ít nhất 1 điểm trước Đảo Síp ở lượt trận cuối.

Italia, Anh, Mexico, Uruguay không còn cơ hội rơi vào nhóm hạt giống số 1, trừ khi các đội hạt giống bại ở vòng play-off. Với cách phân nhóm hiện tại của FIFA, dự báo sẽ có nhiều bảng tử thần hơn thay vì phân nhóm theo châu lục như trước đây.

Hiện tại đã xác định được 13/32 đội dự World Cup 2018 gồm chủ nhà Nga, Brazil, Iran, Nhật Bản, Mexico, Bỉ, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Nigeria và Costa Rica.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT