Quảng cáo

Đội hình tiêu biểu vòng 4 Ngoại hạng Anh: MU mất hút, Liverpool áp đảo

Thứ hai, 29/08/2022 15:55 PM (GMT+7)
A A+

Vòng 4 Ngoại hạng Anh đã khép lại với kết quả có lợi nghiêng về các ông lớn và dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng theo Whoscored.

Nghe nội dung bài viết

Thủ môn: Bernd Leno (Fulham)

gettyimages-1418863339-612x612
Leno không thể giúp Fulham giành chiến thắng trước Arsenal. Ảnh: Getty

Dù không thể giành chiến thắng trước đội bóng cũ là Arsenal, Leno vẫn có một trận đấu xuất sắc. Anh là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ Fulham với liên tiếp những tình huống ra vào hợp lý. Nếu các cầu thủ Fulham chơi chắc chắn hơn, Leno có thể sẽ không phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Hậu vệ: Trent Alexander–Arnold (Liverpool)

gettyimages-1242785581-612x612
Alexander-Arnold có trận đấu tốt trước Bournemouth. Ảnh: Getty

Đối đầu với một đội bóng phòng ngự kém như Bournemouth, tập thể Liverpool và cá nhân Alexander-Arnold đã có màn trình diễn cực kì ấn tượng. Hậu vệ người Anh có 1 pha lập công, tung ra 3 đường chuyền quyết định. Trent cũng rất tích cực trong khâu phòng ngự từ xa với 2 cú tắc bóng và 2 tình huống tranh chấp thành công.

Hậu vệ: Virgil van Dijk (Liverpool)

Thiếu vắng đi đối tác quen thuộc Joel Matip nhưng Van Dijk với khả năng chỉ huy hàng thủ vẫn giúp Liverpool giữ sạch lưới trước Bournemouth. Hậu vệ người Hà Lan chiến thắng đến 8 tình huống tranh chấp trên không, thực hiện thành công 1 pha tắc bóng.

gettyimages-1418562152-612x612
Van Dijk giúp Liverpool giữ sạch lưới trước Bournemouth. Ảnh: Getty

Còn ở mặt trận tấn công, Van Dijk đã tung ra 3 cú sút và ghi được 1 bàn thắng. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến gần 90%.

Hậu vệ: Joe Worrall (Nottingham Forest)

gettyimages-1242796467-612x612
Worrall có màn trình diễn cá nhân tốt trước Tottenham. Ảnh: Getty

Nottingham Forest thất bại trước Tottenham nhưng màn trình diễn cá nhân của Joe Worrall vẫn xứng đáng được ghi nhận. Anh hoàn toàn khóa chặt được Son Heung Min và khiến tiền đạo người Hàn gặp rất nhiều khó khăn. Worrall chiến thắng 3 tình huống tranh chấp trên không, thực hiện 3 pha tắc bóng, 2 tình huống tranh chấp và 2 pha phá bóng.

Hậu vệ: Antonee Robinson (Fulham)

gettyimages-1242760780-612x612
Robinson là cái tên đáng xem ở Ngoại hạng Anh năm nay. Ảnh: Getty

Thêm một cái tên ở hàng thủ Fulham được góp mặt tại đội hình tiêu biểu tuần này. Dù không thể giúp Fulham có được điểm số nào nhưng Robinson đã chứng minh anh là cái tên rất đáng xem ở Ngoại hạng Anh năm nay.

Hậu vệ người Mỹ đã có đến 6 tình huống tắc bóng thành công, 3 tình huống tranh chấp và thực hiện 5 tình huống cản phá. Những con số này là quá đủ để giúp Robinson có được vị trí trong đội hình tiêu biểu tuần này.

Tiền vệ: Anthony Gordon (Everton)

gettyimages-1242760893-612x612
Gordon đang nhận được sự quan tâm từ Chelsea. Ảnh: Getty

Trận đấu trước Brentford đã chứng minh vì sao Chelsea lại sẵn sàng chi ra đến hơn 40 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon. Tiền vệ trẻ người Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mặt trận tấn công. Gordon ghi được 1 bàn thắng, có 3 pha qua người thành công. Đáng chú ý, anh còn có 5 pha tắc bóng, đóng góp không nhỏ vào khâu phòng ngự của đội bóng.

Tiền vệ: Martin Odegaard (Arsenal)

Những tưởng tấm băng đội trưởng sẽ tạo áp lực lên Odegaard nhưng anh càng chơi càng hay. Màn trình diễn ấn tượng của cựu sao Real Madrid đang giúp Arsenal bay cao khi đứng đầu Ngoại hạng Anh.

gettyimages-1418864037-612x612
Odegaard đang bay cao cùng Arsenal. Ảnh: Getty

Trước Fulham, Odegaard tung ra 3 đường chuyền quyết định, 5 pha qua người và ghi được một bàn thắng. Nếu tiền vệ ĐT Na Uy duy trì được phong độ cao, Arsenal hoàn toàn có thể nghĩ về các danh hiệu ở mùa giải này.

Tiền vệ: Ruben Neves (Wolves)

HLV Jurgen Klopp hoàn toàn có lí khi đưa Neves vào danh sách chuyển nhượng của Liverpool ở kì chuyển nhượng này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thể hiện khả năng công thủ toàn diện trong trận gặp Newcastle.

gettyimages-1418853462-612x612
Neves được HLV Klopp đánh giá cao. Ảnh: Getty

Neves có 6 pha tắc bóng, 6 tình huống phá bóng thành công và 3 pha cản phá bóng. Không chỉ vậy, anh còn ghi 1 bàn thắng để giúp Wolves có được trận hòa Newcastle.

Tiền vệ: Luis Diaz (Liverpool)

gettyimages-1418557711-612x612
Diaz đang có phong độ rất cao. Ảnh: Getty

Thật khó tin nhưng không phải Salah mà Luis Diaz mới đang là trụ cột trên hàng công của Liverpool. Trong ngày Lữ đoàn đỏ đại thắng Bournemouth với tỷ số 9-0, cầu thủ người Colombia đã “góp vui” với một cú đúp. Đáng chú ý, Diaz dứt điểm 2 lần và ghi 2 bàn, đạt tỷ lệ thành bàn 100%.

Tiền đạo: Roberto Firmino (Liverpool)

gettyimages-1418556378-612x612
Firmino chơi bùng nổ khi góp công vào 5 bàn thắng. Ảnh: Getty

Không có phong độ cao ở giai đoạn gần đây nhưng Firmino đã có trận đấu hoàn hảo trước Bournemouth. Tiền đạo này góp công trực tiếp vào 5 bàn thắng khi ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo. Anh đã chứng minh cho tất cả thấy vì sao HLV Klopp luôn tin dùng anh mỗi khi Liverpool gặp khó khăn. Firmino cũng là cầu thủ được Whoscored chấm điểm cao nhất tuần này với số điểm 9,2.

Tiền đạo: Erling Haaland (Man City)

gettyimages-1418724732-612x612
Haaland là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty

Haaland đã có màn trình diễn thượng hạng trước Crystal Palace với một cú hattrick. Tiền đạo người Na Uy chứng tỏ bản thân là một cỗ máy ghi bàn không thể ngăn cản và đang dẫn dầu danh sách Vua phá lưới Ngoai hạng Anh với 6 bàn. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, anh hoàn toàn có khả năng giành Vua phá lưới ở ngay mùa đầu tiên cùng Man City.

Đội hình tiêu biểu vòng 4 Ngoại hạng Anh theo Whoscored

301681346_619109693136783_9124134614774313503_n

Có sao 100 triệu, MU vẫn 'đại náo' kì chuyển nhượng với bom tấn mới

Video bóng đá Espanyol vs Real Madrid: Benzema bùng nổ, Real giành chiến thắng cảm xúc

Video khoảnh khắc ấn tượng của Haaland tại RB Salzburg. Nguồn: Dugout
Author Thethao247.vn Dương Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT