VCT Masters Copenhagen là giải đấu có ít người xem nhất trong lịch sử Valorant

Thứ ba, 26/07/2022 09:01 AM (GMT+7)
A A+

VCT Stage 2 Masters Copenhagen mang theo sự cuồng nhiệt của đám đông, nhưng sự kiện này lại có số lượng người xem thấp nhất trong lịch sử Valorant quốc tế.

Nghe nội dung bài viết

Giái đấu Valorant quốc tế thứ hai của năm 2022 ở thể thức LAN đã kết thúc vào ngày 24 tháng 7 khi FunPlus Phoenix đánh bại Paper Rex trong một loạt 5 bản đồ trước đám đông tại Forum Copenhagen.

Sau hơn một năm khi các sự kiện Valorant LAN phải được tổ chức kín trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, sự hiện diện của khán giả đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với esport và tăng thêm sự cường điệu cho giải đấu, với những người chơi thừa nhận rằng họ đã bị choáng ngợp trước sự cuồng nhiệt của đám đông.

Sự cuồng nhiệt là có thật tại Forum Copenhagen - nhưng sự kiện lại thu hút ít người xem nhất trong lịch sử trò chơi

Nhưng ngay cả với điều đó, VCT  2 Masters Copenhagen vẫn phải vật lộn để thu hút người xem. Theo thống kê của trang web Esports Charts, giải đấu có lượng người xem cao nhất lên tới 786.185 người, đây là con số thấp nhất trong lịch sử Valorant quốc tế.

Sự kiện ở Đan Mạch là Valorant LAN quốc tế thứ hai không thể đạt được 1 triệu người xem đồng thời sau VCT Stage 3 Masters Berlin năm ngoái, giải đấu có lượng người xem cao nhất là 811.370 người xem. Nó cũng có lượng người xem trung bình thấp nhất trong lịch sử trò chơi là 317.748 - giảm 18,5% so với sự kiện ở Đức (389.971 người xem trung bình).

Lượng người xem các giải đấu Valorant (người xem cao nhất / người xem trung bình)

  • Valorant Champions 2021 (1.089.068 / 469.083)
  • VCT 2021 Giai đoạn 2 Masters Reykjavík (1.085.850 / 488.364)
  • VCT 2022 Giai đoạn 1 Masters Reykjavík (1,065,887 / 416,236)
  • VCT 2021 Giai đoạn 3 Masters Berlin (811.370 / 389.971)
  • VCT 2022 Giai đoạn 2 Masters Copenhagen (786.185 / 317.748)

Mỗi môn thể thao điện tử đều trải qua những khó khăn ngày càng tăng, và Valorant không phải là ngoại lệ. Số lượng người xem VCT Giai đoạn 2 Masters chắc chắn sẽ khiến cho Riot Games một số điều đáng suy nghĩ, đặc biệt là khi esport đang đạt đến giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển.

11658800572.jpeg

 

Riot hiện đang xem xét các thay đổi cho hệ thống giải đấu quốc tế sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Một số tổ chức, bao gồm NYXL, DarkZero và Complexity, đã quyết định rút khỏi đấu trường Valorant chuyên nghiệp sau khi đơn đăng ký của họ bị nhà phát triển từ chối.

Riot đã nhận được hơn 150 đề xuất tham gia liên minh hợp tác cho tựa game VALORANT

Author Thethao247.vn s1 / Theo ArtTimes - Copy
Valorant VCT Masters Copenhagen
Xem thêm
TIN NỔI BẬT