Quảng cáo

6 dòng giày đá bóng đẹp và tiện dụng nhất của Nike năm 2019

Thứ ba, 15/10/2019 15:22 PM (GMT+7)
A A+

6 dòng giày đá bóng của Nike dưới đây được tin dùng bởi cả người dùng nghiệp dư và cầu thủ chuyên nghiệp.

Nike được coi là ông trùm về sản xuất giày đá bóng nói riêng và đồ thể thao nói chung. Các sản phẩm giày đá bóng của Nike được đánh giá rất cao về mặt công nghệ và hiệu quả sử dụng.

Dưới đây là 6 dòng giày đá bóng được tin dùng và có doanh số bán chạy nhất của Nike.

1. Nike Mercurial Vapor

- Phiên bản mới nhấtNike Mercurial Vapor 13

- Loại đinh: Cỏ mềm - SG, cỏ cứng - FG, cỏ nhân tạo - AG, đinh dăm - TF

- Giá tham khảo: Tùy phiên bản từ 280 - 300 USD tương đương 6,5 - 7 triệu đồng.

- Cầu thủ nổi tiếng sử dụng: Eden Hazard, Luka Modric, Nguyễn Công Phượng...

- Thích hợp cho vị trí: Tiền đạo, tiền vệ

Nike Mercurial Vapor được coi là dòng giày đá bóng số một của hãng sản xuất đồ thể thao lớn nhất thế giới. Dòng giày này được sản xuất với đầy đủ các loại đinh dành cho 4 mặt sân cơ bản bao gồm cỏ mềm, cỏ cứng, cỏ nhân tạo và nền cỏ mỏng.

Đinh giày bám tốt, thân giày dệt Flyknit vừa vặn tuyệt đối là điều mà nhiều người cảm nhận được khi mang Nike Mercurial Vapor trên chân.

2. Nike Mercurial Superfly

- Phiên bản mới nhấtNike Mercurial Superfly 7

- Loại đinh: Cỏ mềm - SG, cỏ cứng - FG, cỏ nhân tạo - AG, đinh dăm - TF

- Giá tham khảo: Tùy phiên bản từ 295 USD tương đương 6,8 triệu đồng.

- Cầu thủ nổi tiếng sử dụng: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar...

- Thích hợp cho vị trí: Tiền đạo, tiền vệ

Nike Mercurial Superfly cũng khá giống với Mercurial Vapor. Điểm khác biệt cơ bản giữa hai dòng giày này là cổ giày của Nike Mercurial Superfly cao hơn so với Mercurial Vapor.

Với cổ giày cao, dòng  Mercurial Superfly sẽ giúp các cầu thủ chắc chân và chạy ổn định hơn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, kiểu cổ giày này cũng hạn chế được việc bị rơi các dị vật vào trong giày.

3. Nike Phantom Venom (VNM)

- Phiên bản mới nhấtNike Phantom Venom "New Light"

- Loại đinh: Cỏ mềm - SG, cỏ cứng - FG, cỏ nhân tạo - AG, đinh dăm - TF

- Giá tham khảo: Tùy phiên bản từ 250 USD tương đương 5,8 triệu đồng.

- Cầu thủ nổi tiếng sử dụng: Harry Kane, Robert Lewandowski, Raheem Sterling...

- Thích hợp cho vị trí: Tiền đạo, tiền vệ, trung vệ

Nike Phantom Venom không được đánh số như dòng Mercurial mà được gọi tên theo bộ sưu tập. Đôi giày này được thiết kế chắc chắn hơn nhiều để hạn chế tối đa thương tích xảy ra khi va chạm.

Đối với phiên bản mới nhất, đinh giày Nike Phantom Venom có dạng các mũi tên xòe ra các hướng xung quanh giúp người dùng dễ dàng di chuyển linh hoạt theo mọi hướng.

4. Nike Phantom Vision (VSN)

- Phiên bản mới nhấtNike Phantom Vision "New Light"

- Loại đinh: Cỏ mềm - SG, cỏ cứng - FG, cỏ nhân tạo - AG, đinh dăm - TF

- Giá tham khảo: Tùy phiên bản từ 270 USD tương đương 6,3 triệu đồng.

- Cầu thủ nổi tiếng sử dụng: Kevin De Bruyne, Marco Verratti, Mason Mount...

- Thích hợp cho vị trí: Tiền vệ, trung vệ, hậu vệ

Nike Phantom Venom là một đôi giày cao cổ. Thiết kế của dòng giày này chú trọng đến tính linh hoạt và khả năng xoay xở của cầu thủ trong không gian hẹp.

Do đó mà đế giày có một cụm đinh dạng cong giúp các cầu có thể dễ dàng thực hiện các cú xoay 180 độ bất ngờ một cách dễ dàng. Trọng lượng nhẹ cũng giúp giày linh hoạt và dễ di chuyển hơn khi trên chân.

5. Nike Tiempo Legend

- Phiên bản mới nhấtNike Tiempo Legend 8

- Loại đinh: Cỏ mềm - SG, cỏ cứng - FG, cỏ nhân tạo - AG, đinh dăm - TF

- Giá tham khảo: Tùy phiên bản từ 230 USD tương đương 6,3 triệu đồng.

- Cầu thủ nổi tiếng sử dụng: Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Lucas Hernández, Đặng Văn Lâm...

- Thích hợp cho vị trí: Tất cả các vị trí

Nike Tiempo Legend được coi là dòng giày cổ điển của Nike. Xuất hiện từ năm 1984 đến nay nhưng dòng giày này vẫn trung thành với chất liệu da Kangaroo. Nhờ đó, nó vừa êm bên trong lại vừa dày dặn và cứng cáp bên ngoài.

Đôi giày này sử dụng các đinh dạng tròn không bám tốt như các đinh dạng mũi tên hoặc lưỡi dao nhưng lại rất đa dụng và thuận lợi cho nhiều vị trí thi đấu khác nhau từ tiền đạo cho tới thủ môn.

6. Nike Magista Opus

- Phiên bản mới nhấtNike Magista Opus 2

- Loại đinh: Cỏ mềm - SG, cỏ cứng - FG, cỏ nhân tạo - AG, đinh dăm - TF

- Giá tham khảo: Tùy phiên bản từ 240 USD tương đương 5,5 triệu đồng.

- Cầu thủ nổi tiếng sử dụng: Quang Hải, Luca Rizzo, Max Meyer...

- Thích hợp cho vị trí: Tiền vệ, trung vệ.

Tương tự như Nike Tiempo, Nike Magista Opus cũng là loại giày đá bóng cổ điển làm từ da Kangaroo nhưng thân nhẹ và mỏng hơn so với Tiempo.

Do đó nó giữ được độ bền bỉ chắc chắn như Nike Tiempo nhưng lại rất nhẹ và linh hoạt để các cầu thủ dễ bứt tốc hoặc luồn lách giữa các cầu thủ đối phương.

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giày đá bóng Nike Mercurial Vapor Mercurial Superfly Phantom Venom Phantom Vision Tiempo Legend
Xem thêm
TIN NỔI BẬT