Quảng cáo

Top 7 đôi giày đá bóng chính hãng đáng mua nhất hiện nay

Thứ hai, 12/08/2019 10:53 AM (GMT+7)
A A+

Danh sách ghi nhận sự áp đảo của ông trùm đổ thể thao Nike với 3/7 đôi giày đáng mua nhất đều đến từ thương hiệu này.

Kể từ khi mùa giải 2018/19 kết thúc, các hãng giày đã liên tiếp tung ra các thế hệ giày mới, các phiên bản đặc biệt và hợp tác cùng các ngôi sao lớn.

Hầu hết các mẫu giày đều được cải tiến về mặt công nghệ và thiết kế. Dưới đây là 7 đôi giày đáng mua nhất trên thị trường hiện nay.

1. Nike Tiempo Legend 8 "Nouveau"

Được coi là thế hệ thứ 8 của dòng Tiempo Legend và cũng là thế hệ mới nhất. Đôi giày đá bóng mới này của Nike được cải tiến khá nhiều với thân giày da được cải tiến về độ bền và khả năng sút bóng. Trong khi đó đế giày đúc nguyên khối với sự ổn định cao tiếp tục được Nike duy trì.

Giá bán lẻ: 230 Đô la Mỹ tương đương khoảng 5,3 triệu đồng.

2. Adidas X 19+ "Inner Game"

Nếu bạn không thích những đôi giày buộc dây bởi chúng không tiện lợi cho bạn chút nào hay chỉ đơn giản là bạn muốn xỏ giày thật nhanh để vào trận. Adidas X 19+ "Inner Game" có thể giúp được bạn.

Đôi giày như dát vàng này của Adidas sở hữu thiết kế không dây tốt nhất trên thị trường hiện nay. Mohamed Salah cũng đang sử dụng dòng giày này.

Giá bán lẻ: 275 Đô la Mỹ tương đương khoảng 6,4 triệu đồng.

3. Mizuno Morelia Neo II "Beta"

Được coi là một trong những đôi giày đá bóng nhẹ nhất hiện nay, Mizuno Morelia Neo II "Beta" gây ấn tượng với trọng lượng chỉ 170 g cho một chiếc giày.

Mặc dù giảm trọng lương nhưng mẫu giày này vẫn là một đôi giày bóng đá da thật có thể đáp ứng được khả năng bảo vệ chân và độ thoáng mát tối ưu trong khi thi đấu.

Giá bán lẻ: 340 Đô-la Mỹ tương đương khoảng 8 triệu đồng.

4. Nike Mercurial Superfly VII CR7

Với thiết kế dựa trên siêu phẩm Mercurial Superfly thế hệ thứ 7, giày mới của CR7 sở hữu nhiều công nghệ "tối tân" nhất của Nike như thân dệt Flyknit và đế giày ghép nối dạng module giúp người sử dụng di chuyển linh hoạt hơn.

Được thiết kế để kỉ niệm mối quan hệ giữa Ronaldo và các Fan ở Trung Quốc, Nike Mercurial Superfly VII CR7, sở hữu thiết kế độc đáo nhất từ trước đến nay của Nike.

Giá bán lẻ: 300 Đô-la Mỹ tương đương khoảng 7 triệu đồng.

5. Nike PhantomVSN "Under The Radar"

Có dây mà như không có dây chính là điểm ấn tượng nhất của Nike PhantomVSN "Under The Radar". Công nghệ "ghost lace"mới của Nike giúp bạn giấu hết dây giày đi và tránh được các nguy cơ tuột hay vướng víu của dây giày.

Với 12 đinh giày hình mũi tên, giày có thể đem lại khả năng di chuyển đa hướng linh hoạt cho người dùng. Nhờ đó, nó thường được coi là giày đá bóng dành cho hậu vệ.

Giá bán lẻ: 275 đô la Mỹ tương đương khoảng 6,4 triệu đồng.

6. Adidas Predator 19+ "Hardwired Pack"

Được mệnh danh là "quái thú ăn thịt" của Adidas, Predator 19+ "Hardwired Pack" mang đến một diện mạo cứng cáp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không sử dụng bất kì dây buộc nào, bạn có thể dễ dàng xỏ giày như đi một đôi tất. Phiên bản Predator 19+ mới nhất này còn được phối màu xanh biển khá nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.

Hơn nữa, đây cũng được goi là dòng giày đá bóng phổ biến nhất của Adidas hiện nay. Không chỉ là cỏ tự nhiên, mà còn có cả giày đá bóng sân cỏ nhân tạo. Bạn có thể mua giày đá bóng Adidas Predator ở bất kì cửa hàng nào của Adidas.

Giá bán lẻ: 275 đô la Mỹ tương đương khoảng 6,4 triệu đồng.

7. PUMA Future 4.1 "Eclipse Pack"

Sẽ thật là thiếu sót nếu như danh sách này không có sự xuất hiện của PUMA Future 4.1 "Eclipse Pack". Hãng giày bóng đá lớn thứ 3 thế giới chăm chút cho sản phẩm mới nhất của mình khá kĩ càng.

Thân giày sử dụng vải lưới với rất nhiều lỗ xỏ cho phép bạn có thể tự mình tìm ra cách xỏ dây giày hợp lý nhất cho mình. Trong khi đó, đế giày với các đinh tròn truyền thống tạo ra lực bám tối ưu trong khi thi đấu.

Giá bán lẻ: 200 đô la Mỹ tương đương khoảng 4,6 triệu đồng.

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Giày đá bóng sân cỏ nhân tạo giày đá bóng chính hãng mua giày đá bóng Predator giày đá bóng Nike
Xem thêm
TIN NỔI BẬT