Quảng cáo

'Big 6' bị phạt, Leicester hoặc West Ham sẽ vô địch Ngoại hạng Anh?

Thứ tư, 21/04/2021 16:47 PM (GMT+7)
A A+

Bất chấp việc đã rời khỏi Super League, các đội trong nhóm 'big 6' của Ngoại hạng Anh vẫn đứng trước nguy cơ bị trừng phạt.

Liverpool, Manchester United, Manchester City và Chelsea đã xác nhận rằng họ sẽ rút khỏi European Super League với những tuyên bố ngắn gọn, trong khi Tottenham và Arsenal có những lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Bất chấp việc toàn bộ các đội bóng Anh đều đã rút khỏi Super League, làn sóng phản đối vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Các chuyên gia Gary Neville và Jamie Carragher kêu gọi những thay đổi ở cấp cao nhất của MU và Liverpool, đồng thời muốn một án phạt nặng cho 6 đội Ngoại hạng Anh đã rời Super League.

neville
Gary Neville yêu cầu án phạt nặng cho các đội "big 6'. Ảnh: Getty

Gary Neville tuyên bố muốn được thấy một án phạt tiền lớn dành cho Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham và Arsenal.

"Tôi hy vọng Perez sẽ yêu cầu phạt họ với mức phạt 100 triệu bảng - Tôi hy vọng như vậy! Tôi hy vọng Perez sẽ phạt họ một khoản tiền thật lớn. Các đội Super League sẽ đấu đá lẫn nhau", Gary Neville cho biết sau khi các đội bóng Anh lần lượt rời Super League.

Trước đó, huyền thoại MU còn muốn Liên đoàn bóng đá Anh phạt nặng nhóm 6 ông lớn, như phạt tiền, trừ điểm mùa giải hiện tại hoặc buộc họ xuống hạng.

Cùng quan điểm với Gary Neville, số đông fan hâm mộ của các đội ngoài nhóm "big 6" cũng mong chờ những án phạt nặng cho các đội bóng này. 

@TheSemp Bây giờ Super League đã chết, chúng ta cần thảo luận về hình phạt cho 'BIG 6' này. Việc trừ điểm và tiền phạt là điều chắc chắn phải xảy ra, để điều này không bao giờ có thể xảy ra nữa. #lufc #alaw #mot

@clarey_marc Bất kể câu lạc bộ nào quyết định quay lại, họ vẫn cần phải đối mặt với hình phạt nặng. Phạt tiền là không đủ. Điểm trừ mùa này và điểm trừ để bắt đầu mùa sau. #SuperLeagueOut #SuperLeague

@ LewisDeighton17 Nếu những câu lạc bộ này quay trở lại mà không có bất kỳ hình phạt nào, thì người hâm mộ cũng nên phản đối về điều đó. Sẽ thật nực cười nếu chúng tôi tiếp tục bình thường. Đừng bận tâm đến tiền phạt, hãy trừ điểm và cấm thi đấu 3 năm tại châu Âu

@DJTommyPickles Có vẻ như toàn bộ ý tưởng ESL (European Super League) này đã chết. Hy vọng rằng một khoản trừ điểm và tiền phạt nặng sẽ được áp dụng cho tất cả các đội liên quan, có lẽ là -15 điểm

west ham
West Ham có thể hưởng lợi nếu các đội 'Big 6' bị phạt nặng. Ảnh: Getty

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Anh chưa có phát ngôn chính thức nào về án phạt dành cho 6 đội bóng liên quan đến Super League. Tuy nhiên nếu như một án phạt giảm điểm, cấm thi đấu ở cúp châu Âu hoặc tước danh hiệu được ban hành, đó sẽ là cơ hội để những đội bóng nhỏ tìm kiếm vinh quang.

Nếu không tính nhóm 'big 6', Leicester City và West Ham đang là những cái tên sáng cửa nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, trong hoàn cảnh một án trừ điểm nặng được thông qua.

Conor McGregor tuyên bố muốn mua lại Manchester United

Author Thethao247.vn Triệu Mẫn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ngoại hạng Anh Big 6 Super League
Xem thêm
TIN NỔI BẬT