Quảng cáo

Sao MU lạc lối ở Old Trafford, báo quốc tế tiết lộ sự thật khó tin

Thứ ba, 18/01/2022 17:45 PM (GMT+7)
A A+

Đến nay, thương vụ Donny Van de Beek gia nhập Man Utd vẫn là một dấu hỏi lớn với rất nhiều người và mới đây các đầu báo tại Anh đã tiết lộ chi tiết hơn về cách cầu thủ người Hà Lan đã cập bến đội bóng nước Anh.

Man Utd đã sa thải HLV Ole Solsa đến nay là được gần 2 tháng. Quỷ đỏ từ thời điểm đó cũng đã có nhiều đổi thay, cả về vị trí người thay thế nhà cầm quân người Na Uy cho đến các cầu thủ ra sân.

Nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi suốt thời gian qua, và có lẽ thật khó để hy vọng thay đổi. Đó là việc Donny Van de Beek vẫn thường xuyên phải ngồi ngoài và theo dõi các đồng đội thi đấu trên băng ghế dự bị. Vậy câu hỏi được đặt ra là thực chất động thái chiêu mộ cựu sao Ajax của Quỷ đỏ là nhằm phục vụ mục đích gì?

gettyimages-1237117050-scaled-1708
Van de Beek đang là người thừa ở MU, cả dưới thời Ole và Ralf Rangnick. Nguồn: Internet

Mới đây, tờ ESPN tại xứ sương mù đã tiết lộ một sự thật gây ra khá nhiều xôn xao cho người hâm mộ cũng như giới truyền thông quốc tế về thương vụ kể trên. Theo đó, trước khi có động thái chiêu mộ Van de Beek trong kỳ chuyển nhượng hè 2020, được biết trước đó HLV trưởng của MU khi ấy là Ole Solsa không hề có ý định ký hợp đồng với ngôi sao 24 tuổi.

Đó là thực tế đã xuất hiện ngay từ đầu khi những tin đồn về việc cầu thủ sinh năm 1997 gia nhập MU liên tục được truyền thông loan tin. Tờ báo này cũng cho biết thêm một chi tiết rằng, mục tiêu ban đầu của đội chủ sân Old Trafford ở vị trí này là Jack Grealish ở thời điểm mà anh vẫn đang khoác áo Aston Villa.

Van de Beek lúc đó cũng là một sự lựa chọn nhưng anh chỉ là những phương án dự phòng thứ yếu, theo thông tin của ESPN. Sau cùng, Man Utd chỉ thật sự tiếp cận tiền vệ này khi mùa giải 2020/2021 đã cận kề ngày khởi tranh, cộng thêm việc Aston Villa hét giá Grealish quá cao khiến MU buộc phải chuyển mục tiêu chuyển nhượng của mình.

skysports-de-beek-football_5503374
Ole Solsa ngay từ đầu cũng không muốn ban lãnh đạo chiêu mộ Van de Beek. Nguồn: Internet

Nói đúng hơn, đây là thương vụ mà ban lãnh đạo Man Utd muốn chiêu mộ chứ không phải là Ole Solsa. Nên khi bản hợp đồng được hoàn tất, ông thầy 48 tuổi thật sự cũng không biết phải sử dụng Van de Beek như thế nào, ở một hàng tiền vệ vốn dĩ đã quá chật chội với Pogba, Bruno hay Lingard,…

Đến hiện tại thì như tất cả đều thấy, không chỉ Ole Solsa mà cả Ralf Rangnick cũng thật sự gặp khó trong việc sử dụng Van de Beek vào một vị trí cụ thể. Bản thân cầu thủ này cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc kể từ ngày cập bến Nhà hát của những giấc mơ, và đang chờ đợi một lời đề nghị để có thể ra đi trong tương lai gần.

Messi ra ‘phán quyết’ bất ngờ, tiết lộ sự thật việc trở lại Barcelona

Real đồng ý bán, Hazard gia nhập bến đỗ bất ngờ tại Ngoại hạng Anh?

Siêu phẩm rabona vào lưới Arsenal của Erik Lamela
Author Thethao247.vn Kiệt Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Man Utd Donny Van de Beek Ole Solsa Ralf Rangnick
Xem thêm
TIN NỔI BẬT