Công ty Trung Quốc chi tới 2800 tỷ đồng để sở hữu bản quyền CKTG LMHT

Thứ bảy, 27/11/2021 11:51 AM (GMT+7)
A A+

Nền tảng Bilibili đã chi tới 800 triệu NDT (2800 tỷ đồng) để mua bản quyền phát sóng 3 kỳ CKTG 2019, 2020 và 2021.

Mới đây, một leaker tại Trung Quốc đã tiết lộ về số tiền khổng lồ mà một nền tảng livestream chi trả để mua về bản quyền giải đấu CKTG LMHT.

Theo đó, Bilibili - một trong những nền tảng streaming lớn nhất xứ Trung đã bỏ ra tận 800 triệu NDT (hơn 2800 tỷ đồng) để sở hữu bản quyền phát sóng 3 kỳ CKTG 2019, 2020 và 2021.

Công ty Trung Quốc chi tới 2800 tỷ đồng để sở hữu bản quyền CKTG LMHT 90767

Tất nhiên, chỉ trong vòng 2 năm là Bilibili đã có thể hòa vốn và hưởng trọn nguồn doanh thu từ CKTG 2021. Theo ước tính, số tiền này có thể lên tới khoảng 400 triệu NDT (hơn 1400 tỷ đồng), tức là lãi gấp 1,5 lần chỉ sau 3 năm.

Đây rõ ràng là một thương vụ đầu tư lý tưởng của làng eSports, và gần như chắc chắn Bilbili và các đơn vị khác sẽ sẵn sàng bỏ ra số tiền tương đương để sở hữu bản quyền Chung Kết Thế Giới trong những năm tới.

Công ty Trung Quốc chi tới 2800 tỷ đồng để sở hữu bản quyền CKTG LMHT 90766

Tất nhiên, thành công trên của Bilibili có sự đóng góp không nhỏ của Edward Gaming. Đội tuyển LMHT Trung Quốc thực sự đã tạo nên một kỳ tích tại kỳ CKTG năm nay khi xuất sắc vượt mặt GEN và DWG KIA để lên ngôi vô địch.

Trước trận chung kết, các trường đại học trên khắp các tỉnh của Trung Quốc đã đồng loạt thực hiện một chiến dịch cổ động với quy mô chưa từng có, qua đó khiến cho sức nóng của đêm chung kết lan tỏa được tới rất nhiều người, và cũng kiếm cho Bilibili rất nhiều tiền quảng cáo.

Nữ streamer Trung Quốc bị trộm tro cốt để làm 'âm hôn'

Author Thethao247.vn Hải Bùi / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
trung quốc bản quyền cktg lmht giải đấu
Xem thêm
TIN NỔI BẬT