Nữ hoàng điền kinh Việt Nam giành huy chương vàng châu Á

Thứ ba, 23/04/2019 09:41 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Nữ hoàng điền kinh Quách Thị Lan vừa giành được chiếc huy chương vàng nội dung 400m rào nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á với thành tích 56 giây 10.

>>> VIDEO: Quách Thị Lan xuất sắc giành huy chương vàng châu Á

Quách Thị Lan đã bước vào phần thi chung kết 400m rào nữ cùng 7 VĐV khác vào tối ngày 22/04 tại thủ đô Doha của Qatar. Cơ hội vô địch của cô gái đến từ Việt Nam là rất lớn do “kình địch” Kemi Adekoya của Bahrain đã bị cấm thi đấu vì sử dụng doping. Hai đối thủ khác của Quách Thị Lan cũng được đánh giá rất cao là Jamal Aminat Yusuf (Bahrain) và Saritaben Gayakwad (Ấn Độ).

Xuất phát ở làn chạy số 4, Quách Thị Lan luôn dẫn đầu và về đích sau 56 giây 10. Về thứ nhì là Jamal Aminat Yusuf với 56 giây 39 và thứ ba là Saritaben Gayakwad với 57 giây 22. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà Quách Thị Lan đã đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên Quách Thị Lan vẫn chưa đạt chuẩn Olympic khi kém 10% giây.

Quách Thị Lan, nữ hoàng điền kinh, điền kinh, SEA Games 30, Olympic Tokyo 2020

Ngoài tấm huy chương vàng này, chân chạy của Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm danh hiệu khi sẽ cùng các đồng đội tranh tài tại nội dung 4x400m tiếp sức nữ. Tại Asiad 2018, Việt Nam cũng từng giành được tấm huy chương đồng trong nội dung này.

Thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải lần này bao gồm 12 VĐV, trong đó có Lê Tú Chinh (100m, 200m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Oanh (1.500m), Phạm Thị Huệ (5.000m và 10.000m)... Niềm hy vọng Lê Tú Chinh đã không thể lọt vào chung kết nội dung sở trường 100m.

Giải điền kinh vô địch châu Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 21/04 - 24/04 tại Doha, Qatar, với sự tham dự của các VĐV đến từ 63 quốc gia. Đây là giải đấu quan trọng để các VĐV có thể tính chuẩn Olympic nhằm ghi danh tham dự giải vô địch thế giới 2019 và Olympic Tokyo 2020.

Quách Thị Lan, nữ hoàng điền kinh, điền kinh, SEA Games 30, Olympic Tokyo 2020

Quách Thị Lan sinh năm 1995 tại Thanh Hoá. Cô là một trong những ngôi sao nổi bật trong làng điền kinh Việt Nam. Cô từng giành được 2 huy chương bạc ở Asiad 2018, giành huy chương bạc và vàng ở cự ly 400m tại chặng một giải Asian Grand Prix 2017 diễn ra ở Trung Quốc.

Mục tiêu trong năm 2019 của Quách Thị Lan là đấu trường SEA Games 30 và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Quách Thị Lan nữ hoàng điền kinh điền kinh SEA Games 30 Olympic Tokyo 2020
Xem thêm
TIN NỔI BẬT