Quảng cáo

HLV Park Hang Seo muốn đội tuyển U23 Việt Nam liên tục hội quân

Thứ bảy, 04/05/2019 10:32 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Theo yêu cầu của HLV Park Hang Seo, đội tuyển U23 Việt Nam (với nòng cốt là những cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019) sẽ có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước ngày sang Philippines tranh tài.

>>> VIDEO: Ông Park Hang Seo liên tục nhận tin vui trước thềm King's Cup

Cụ thể, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trong 5 tháng liên tục, mỗi đợt kéo dài từ 7-10 ngày và có thể lâu hơn khi bước vào giai đoạn trước 5 tuần SEA Games 2019 khởi tranh. Đây là một trong hai giải đấu trọng điểm mà bóng đá Việt Nam hướng đến từ nay cho tới cuối năm.

Bước đầu, đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia sẽ tập trung cùng đợt vào tháng 6 tới, trong giai đoạn giải đấu King’s Cup 2019 khởi tranh. ĐTQG chỉ có khoảng 3 ngày để luyện tập trước khi bay sang Thái Lan để thi đấu từ ngày 5/6-8/6.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ luyện tập trong 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Myanmar diễn ra trên SVĐ QG Mỹ Đình.

Sau khi đợt tập trung này kết thúc, bắt đầu từ tháng 6 tới cuối tháng 11, mỗi tháng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung một lần, kéo dài từ 7-10 ngày. Đến đầu tháng 10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân dài ngày và kéo dài trong 5 tuần trước khi SEA Games 2019 chính thức diễn ra tại Philippines.

HLV Park Hang Seo, đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Việt Nam, SEA Games 2019, vòng loại World Cup 2022

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung trong đợt tháng 6 tới dự kiến sẽ có khoảng 25 cầu thủ, với đa phần là những cầu thủ từng tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 cách đây 2 tháng. Ngoài ra, trong danh sách sẽ có sự bổ sung một số cầu thủ đang có phong độ cao theo đề xuất của các vị trợ lý.

Về phía ĐTQG, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, HLV Park Hang Seo cũng phải hội quân ít nhất mỗi tháng 1 lần, trong thời gian từ 7-10 ngày để tham dự vòng loại World Cup 2020 với tần suất khoảng 2 trận mỗi tháng. Nhiều khả năng cả 2 đội tuyển sẽ cùng tập trung cho tháng cao điểm này.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho cả 2 giải đấu sắp tới. Trước đó, tại Asian Cup 2019, ông và các học trò chỉ có khoảng 5 ngày nghỉ ngơi sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018. Chừng đó thời gian là quá ít để các cầu thủ có thể hồi phục thể lực, cũng như có được sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào giải đấu.

>>> Xem thêm: https://thethao247.vn/322-cong-phuong-la-cau-thu-viet-nam-dau-tien-xuat-hien-trong-fifa-19-d178951.html

>>> Xem thêm: https://thethao247.vn/322-bao-chau-a-noi-gi-ve-su-kien-hlv-park-hang-seo-sang-chau-au-d178918.html

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
HLV Park Hang Seo đội tuyển U23 Việt Nam U23 Việt Nam SEA Games 2019 vòng loại World Cup 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT