Quảng cáo

Giải chạy Longbien Marathon 2019 thu hút gần 6000 người tham dự

Thứ hai, 28/10/2019 17:15 PM (GMT+7)
A A+

Sáng 27/10, gần 6000 VĐV đã có mặt trên vạch xuất phát của Longbien Marathon 2019, thử thách bản thân trên những cung đường hiện đại của quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Longbien Marathon được coi là một trong những giải chạy tiên phong trong việc tạo sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích và đam mê chạy bộ tại Việt NamGiải chạy Longbien Marathon 2019 là sự tiếp nối thành công của 3 mùa giải 2016, 2017 và 2018.

Từ chỗ chỉ có hơn 700 vận động viên tham gia vào năm đầu tiên, Longbien Marathon 2019 ghi nhận sự tăng trưởng "đột biến" với gần 6000 VĐV tranh tài trên 4 cự ly bao gồm: Marathon tiêu chuẩn 42,195 km; bán Marthon 21,095 km; 10 km và 5 km.

Không chỉ là sự kiện thúc đẩy phong trào chạy bộ, ban tổ chức Longbien Marathon 2019 còn phối hợp cùng Hội giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam cùng truyền tải thông điệp: “Không để nhựa thành rác. Chạy cho ngày mai xanh”, hướng tới kêu gọi những vận động viên tham gia bảo vệ môi trường.

Giải đấu năm nay ghi nhận sự thống trị của các vận động viên chuyên nghiệp ở những thứ hạng đầu. Bộ ba Lê Quang Hòa, Hà Văn Nhật và Vũ Văn Sơn lần lượt giành các vị trí nhất, nhì và ba tại cự ly Marathon cho nam. Về phía các chân chạy nữ, ba thứ hạng đầu lần lượt thuộc về các vận động viên Nguyễn Thị Quế, Phạm Thị Thu Thủy và Phạm Thị Hồng Thủy.

Trên đường chạy bán Marathon (21,095 km) cho nam, Nguyễn Tiến Sản về nhất. Lê Trung Đức về nhì và Nguyễn Tiến Dũng về ba. Với các VĐV nữ, chân chạy đến từ đội tuyển quốc gia Phạm Thị Huệ khẳng định sức mạnh khi là người đầu tiên cán đích. Thứ hai là VĐV Nguyễn Thị Lan và thứ ba là VĐV Lê Thẩm Thúy Hằng - một VĐV không chuyên.

Tổng cộng có hơn 800 VĐV đã hoàn thành cự ly khó khăn nhất 42,195 km. Đáng chú ý, theo kết quả được công bố, hơn một nửa số VĐV nghiệp dư tham gia chạy Marathon (394 VĐV) đã hoàn thành cuộc thi trong khoảng thời gian từ 3 tiếng đến dưới 5 tiếng.

Cự ly bán Marathon thu hút đông VĐV tham dự nhất với 1530 VĐV về đích. Trong đó, có đến 238 VĐV có thể hoàn thành dưới 2 giờ và 992 VĐV hoàn thành trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến dưới 3 giờ.

Đường chạy của Longbien Marathon được đo đạc và chứng nhận bởi tổ chức AIMS. Nhờ đó, người hoàn thành có thể sử dụng kết quả của mình tại Longbien Marathon để nộp đơn đăng ký các giải chạy lớn nhất thế giới như Boston Marathon hay London Marathon.

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giải chạy bộ sự kiện chạy bộ Longbien Marathon 2019 chạy marathon chạy bộ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT