Quảng cáo

FIFA làm 'điều đặc biệt' tại giải đấu số 1 của ĐT nữ Việt Nam

Thứ tư, 19/07/2023 15:08 PM (GMT+7)

Có đến 8 mẫu băng đội trưởng mang thông điệp vô cùng ý nghĩa được sử dụng tại VCK World Cup nữ 2023.

Nghe nội dung bài viết

VCK World Cup nữ 2023 sẽ do 2 quốc gia đồng đăng cai là Úc và New Zealand, giải đấu sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng từ 20/7-20/8.

LĐBĐ Thế giới (FIFA) cũng đã chính thức công bố 8 mẫu băng đội trưởng mà các thủ quân của 32 ĐT tham dự được sử dụng tại giải đấu.

Đáng chú ý, mỗi chiếc đội trưởng sẽ mang một thông điệp khác nhau nằm trong chiến dịch toàn cầu của FIFA mang tên "Bóng đá đoàn kết thế giới".

Bao gồm đoàn kết vì "hòa hợp", "người bản địa", "bình đẳng giới", "hòa bình", "giáo dục cho con người", "xóa bỏ nạn đói", "chấm dứt bạo lực với phụ nữ", "niềm vui, hòa bình, tình  yêu, hy vọng và đam mê".

54ef33799e304d6e1421-1689752524.jpg
Có đến 8 mẫu băng đội trưởng được sử dụng tại VCK World Cup nữ 2023 (Ảnh: Reuters)

FIFA cho biết, thủ quân của các đội sẽ có 3 lựa chọn băng đội trưởng. Thứ nhất, họ sẽ đeo băng đội trưởng mang thông điệp chiến dịch "Bóng đá đoàn kết thế giới" trong toàn bộ giải đấu.

Thứ hai, thủ quân có thể lựa chọn đeo băng đội trưởng tương ứng với chủ đề mà họ lựa chọn cho giải đấu và cuối cùng là băng đội trưởng tương ứng với chủ đề của ngày thi đấu cụ thể.

Với quyết định này, đội trưởng Huỳnh Như của ĐT nữ Việt Nam cũng có thể lựa chọn 3 băng đội trưởng khác nhau cho 3 trận đấu ở vòng bảng.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cho biết: “Bóng đá gắn kết thế giới và các sự kiện toàn cầu của chúng ta, chẳng hạn như VCK World Cup nữ. Giải đấu này có sức mạnh độc nhất để gắn kết mọi người lại với nhau và mang lại niềm vui, sự phấn khích và đam mê.

3b17ef242e6dfd33a47c-1689753094.jpg
Đội trưởng của 32 đội tuyển nữ có 3 lựa chọn khác nhau về băng đội trưởng (Ảnh: FIFA)

Nhưng bóng đá thậm chí còn làm được nhiều hơn thế, nó có thể làm nổi bật những mục đích rất quan trọng trong xã hội của chúng ta.

Sau một số cuộc nói chuyện rất cởi mở với các bên liên quan, bao gồm các hiệp hội thành viên và người chơi, chúng tôi đã quyết định nêu bật một loạt nguyên nhân xã hội.

Từ hòa nhập đến bình đẳng giới, từ hòa bình đến chấm dứt nạn đói, từ giáo dục đến giải quyết bạo lực gia đình trong tất cả 64 trận đấu tại kỳ World Cup tới đây".

Tại VCK World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán 3 đối thủ nặng ký tại bảng E: ĐKVĐ Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và ĐT nữ Bồ Đào Nha.

bao-tay-ban-nha-noi-gi-khi-doi-nha-thang-ap-dao-dt-nu-viet-nam-9-0-303029-1689753404.jpg
 
Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan