Báo Thái Lan choáng ngợp khi CĐV Việt Nam 'đi bão' rực đỏ khắp đường phố

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ sáu, 19/12/2025 15:40 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Thái Lan mô tả khung cảnh rực lửa tại Việt Nam khi hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng trước Thái Lan, mừng tấm HCV SEA Games 2025.

Bầu không khí ăn mừng tràn ngập khắp các con phố lớn ở Việt Nam tối 18/12, sau khi đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025, qua đó lên ngôi vô địch sau bốn năm chờ đợi.

Truyền thông Thái Lan mô tả cảnh tượng sau trận đấu “đỏ rực như lễ hội”, khi hàng nghìn cổ động viên Việt Nam mang theo quốc kỳ, kèn trống và pháo sáng đổ ra các tuyến đường trung tâm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng để ăn mừng chiến thắng. Âm thanh hò reo, tiếng còi xe và bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên khắp nơi, biến đêm 18/12 thành một “lễ hội bóng đá thực thụ”.

dFQROr7oWzulq5Fa7HSrYAdSndv24U6u
Báo Thái Lan mô tả không khí như lễ hội sau khi thắng Thái Lan ở chung kết (Ảnh: Thairath)

Tờ Thairath bình luận: “Chiến thắng này không chỉ là tấm HCV SEA Games thứ 4 trong lịch sử, mà còn là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam những người luôn tin tưởng và đồng hành cùng đội tuyển.”

Ở trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn 0-2 trong hiệp một. Các bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức và Nguyễn Thành Nhân giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất màn phục hận trước đại kình địch Thái Lan.

599922201_1404008917746608_76390
U22 Việt Nam đã giành được chiếc HCV thứ tư trong lịch sử

Truyền thông Thái Lan cũng ghi nhận, dù thất vọng, nhiều CĐV Thái Lan vẫn gửi lời chúc mừng Việt Nam, đồng thời kêu gọi Liên đoàn và ban huấn luyện xem lại chiến thuật để “Voi chiến” trở lại mạnh mẽ hơn.

Báo Thái Lan choáng váng khi CĐV Việt Nam “đi bão” rực đỏ khắp đường 763818
Không khí CĐV đi bão ăn mừng khi giành HCV

Theo thống kê, đây là lần thứ tư trong lịch sử Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games (sau các năm 1959, 2019, 2021 và 2025), trong khi Thái Lan vẫn giữ kỷ lục nhiều lần đăng quang nhất nhưng đã “tịt ngòi” kể từ năm 2017.

Nội dung liên quan