Cú ăn ba danh hiệu chỉ trong năm 2025 của HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam khiến CĐV Indonesia không khỏi thán phục, đồng thời thừa nhận khoảng cách ngày càng rõ rệt trong khu vực.
Sau khi U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 để giành HCV đầy kịch tính, tên tuổi Kim Sang Sik tiếp tục được nhắc đến rộng rãi trên các diễn đàn khu vực. Với chiến thắng này, nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức hoàn tất cú ăn ba danh hiệu cùng bóng đá Việt Nam chỉ trong năm 2025, gồm ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và mới nhất là HCV SEA Games 33.
Thành tích ấn tượng trải dài ở nhiều cấp độ đội tuyển khiến không ít cổ động viên Indonesia phải thán phục. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến từ xứ vạn đảo đã dành lời khen cho chiến lược gia sinh năm 1976, đồng thời so sánh sự phát triển giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia.
CĐV có tên Pung Gok Gok bình luận: “Khi nhìn vào HLV đội tuyển Việt Nam, tôi luôn nhớ đến công lao của HLV Shin Tae-yong, người từng giúp bóng đá Indonesia tiến bộ rõ rệt.”
Trong khi đó, Hasyim Ashari thẳng thắn nhìn nhận khoảng cách giữa hai nền bóng đá: “Thực tế Việt Nam đã vượt xa Indonesia, đặc biệt sau khi họ mạnh tay làm sạch bóng đá khỏi nạn dàn xếp tỷ số. Hãy nhớ năm 2008, Việt Nam đã vào tới tứ kết Asian Cup cấp độ đội tuyển quốc gia. Hệ thống đào tạo trẻ của họ cũng thuộc hàng tốt nhất châu Á. Nếu bóng đá Indonesia không cải tổ và cứ muốn thành công tức thì, thì sớm muộn cũng sẽ ngày càng tụt lại.”
Một CĐV khác là Rizki Nugraha cũng nhắc thêm một dấu ấn đặc biệt của HLV Kim Sang Sik: “Đừng quên Kim Sang Sik còn từng dẫn dắt đội ASEAN All Star đánh bại Manchester United với tỷ số 1-0.”
Trong khi đó, tài khoản Golden Memories để lại bình luận mang nhiều cảm xúc: “Đội tuyển Việt Nam ăn ba danh hiệu. Đội tuyển Indonesia thì ăn ba thất bại. Trước đây chúng ta từng đánh bại và cười nhạo Việt Nam, nhưng giờ mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược.”
Những phản ứng này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trong khu vực, cũng như dấu ấn đậm nét mà HLV Kim Sang Sik để lại chỉ sau một năm cầm quân.