Chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 không chỉ đến từ bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, mà còn là kết quả của những điều chỉnh chiến thuật hợp lý từ HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là cách ông khai thác tối đa vai trò của 2 cầu thủ chạy cánh.
Trước ý kiến cho rằng U22 Việt Nam chơi thiếu đột biến và chưa rõ ràng về chiến thuật trong hiệp một trận chung kết, HLV Kim Sang Sik không né tránh. Ông cho biết triết lý bóng đá của mình luôn đặt nền tảng vào tính tổ chức, sự kỷ luật chiến thuật và thể lực của cầu thủ.
HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Triết lý bóng đá của tôi thường xuyên dựa vào tính tổ chức cũng như thể lực của các cầu thủ. Tôi cũng nhận thức được rằng trong hiệp một, chúng tôi chưa chơi tốt, đặc biệt là khâu dứt điểm. Toàn đội cũng nỗ lực tập luyện nhưng thời gian khá ngắn nên lối chơi chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.”
Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hai cầu thủ chơi ở hành lang biên, những người đã giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn. Ông nói: “Sự nỗ lực của các cầu thủ, tôi không thể kể hết được. Đặc biệt, hai cầu thủ chạy cánh là Phi Hoàng và Minh Phúc đều chơi tốt và có hiệu quả. Điều đó giúp lối chơi của đội bóng hoạt động tốt.”
Trong cách vận hành chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, vai trò của hậu vệ biên không chỉ dừng lại ở phòng ngự, mà còn là nguồn tạo đột biến chính trong tấn công. Cách U22 Việt Nam khai thác hai cánh ở SEA Games 33 gợi nhớ đến mô hình mà PSG đang sử dụng với Nuno Mendes và Achraf Hakimi, hai hậu vệ biên có khả năng lên công về thủ liên tục, vừa đảm bảo chiều rộng đội hình, vừa trực tiếp tham gia vào các tình huống quyết định.
Ở cánh trái, U22 Việt Nam sở hữu Phi Hoàng với khả năng công – thủ toàn diện, nổi bật với những quả tạt có độ chính xác cao và nền tảng thể lực dồi dào. Các pha phối hợp chồng biên, đặc biệt với những cầu thủ như, đã trở thành “miếng đánh” quen thuộc nhưng cực kỳ hiệu quả. Không ít bàn thắng quan trọng của U22 Việt Nam tại giải đấu đến từ những tình huống như vậy, trong đó có pha lập công phá vỡ thế bế tắc của Văn Thuận ở bán kết gặp Philippines.
Bên hành lang phải, U22 Việt Nam lại có Minh Phúc: âm thầm, tốc độ và cực kỳ nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm. Dù không phải cái tên được chú ý nhiều từ đầu giải, cầu thủ này liên tục xuất hiện đúng lúc như một tiền đạo thứ hai, đóng góp bàn thắng và kiến tạo cho U22 Việt Nam. Cách di chuyển thông minh, chọn vị trí và dứt điểm gọn gàng khiến Minh Phúc trở thành “con bài tẩy” đúng nghĩa trong tay HLV Kim Sang Sik.
Điểm chung của hai cầu thủ chạy cánh này là tinh thần nỗ lực và sự sẵn sàng nắm bắt cơ hội.HLV Kim Sang Sik tiết lộ rằng trước mỗi đợt tập trung hay buổi tập, ông luôn nhấn mạnh: “Trước mỗi buổi tập hay đợt tập trung, tôi thường nhắc nhở các cầu thủ nếu ai có sự nỗ lực và cống hiến cho đội bóng, tôi sẽ trao cơ hội cho họ chứng minh bản thân.”

