Sau những thành công đáng kể của bóng đá Việt Nam trong một thập kỷ qua, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik mới đây đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về con đường phát triển dài hạn.
HLV Kim Sang Sik cho rằng thành công của bóng đá Việt Nam đến từ nền tảng đào tạo trẻ vững chắc, khác với một số nền bóng đá Đông Nam Á hiện nay đang tập trung mạnh vào chính sách nhập tịch cầu thủ. Ông nhấn mạnh Việt Nam cần kiên định với con đường phát triển cầu thủ nội, đồng thời đặt ra những mục tiêu xa hơn như World Cup, dù đây là hành trình dài và nhiều thử thách.
HLV Kim Sang Sik chia sẻ sáng ngày 22/12: “Mục tiêu lớn như World Cup, chúng ta luôn phải đặt ra để cố gắng. Với chính sách nhập tịch hiện nay ở Đông Nam Á, có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Với Việt Nam, chúng ta cố gắng nuôi dưỡng, đào tạo cầu thủ tốt để phục vụ cho đội tuyển quốc gia.”
Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn chỉ ra một thực tế: toàn bộ cầu thủ Việt Nam hiện đều đang thi đấu trong nước, chủ yếu tại V-League. Điều này, theo ông, là hạn chế lớn nếu so với các nền bóng đá phát triển hơn trong khu vực và châu Á.
HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Bây giờ tất cả cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại V-League. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể thi đấu ở nước ngoài để phát triển bản thân tốt hơn, qua đó giúp đội tuyển mạnh hơn.”
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có làn sóng cầu thủ xuất ngoại, tiêu biểu là Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, thế hệ HAGL khóa I như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, hay những cái tên nổi bật khác như Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải. Dù phần lớn các cầu thủ này chưa tạo được dấu ấn lớn về chuyên môn khi thi đấu ở nước ngoài, họ vẫn mang về những giá trị tích lũy đáng kể về kinh nghiệm, tư duy và bản lĩnh thi đấu.
Nguyễn Công Phượng từng khoác áo tới 4 CLB nước ngoài, từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Bỉ, trước khi trở về Việt Nam. Lương Xuân Trường từng thi đấu tại K-League và Thai League, góp phần giúp Buriram United thi đấu ấn tượng tại AFC Champions League. Đặng Văn Lâm trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên bắt chính trọn mùa tại Thai League, rồi tiếp tục thử sức ở J-League 1. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải đều từng sang châu Âu thi đấu, dù gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi.
Thực tế, việc không còn cầu thủ Việt Nam nào thi đấu ở nước ngoài sau khi Công Phượng rời Yokohama FC được xem là tín hiệu khiến giới chuyên môn trăn trở.Theo quan điểm của HLV Kim Sang Sik, dù con đường xuất ngoại không hề dễ dàng, nhưng đó vẫn là bước đi cần thiết để cầu thủ Việt Nam nâng cao trình độ, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá khu vực đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.






NB

















