Thất bại nặng nề trước tuyển Thái Lan ngay trận ra quân SEA Games khiến người hâm mộ Indonesia bùng nổ tranh cãi.
Thất bại 0-8 của tuyển nữ Indonesia trước Thái Lan trong ngày ra quân SEA Games 33 đã gây chấn động bóng đá xứ vạn đảo. Dù Thái Lan được đánh giá mạnh hơn, cách biệt lên tới tám bàn khiến dư luận Indonesia choáng váng. Nhiều CĐV cho rằng màn trình diễn này phản ánh khoảng cách thực sự giữa hai nền bóng đá nữ trong khu vực.
Trên sân Rajamangala, Thái Lan áp đảo toàn diện, ghi bốn bàn mỗi hiệp và gần như không cho Indonesia bất kỳ cơ hội đáp trả. Các tình huống phòng ngự lúng túng, hai quả phạt đền liên tiếp và nhiều pha mất bóng nguy hiểm càng khiến đội khách sụp đổ. Diễn biến một chiều ấy trở thành đề tài bàn tán lớn sau trận.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, một bộ phận CĐV Indonesia đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Indonesia kỳ vọng vào nhóm cầu thủ gốc châu Âu hay Mỹ. Một người thẳng thắn viết: “Kêu gọi cả các cầu thủ con lai từ châu Âu hay Mỹ về mà cũng không ăn thua!”. Họ cho rằng bản chất vấn đề nằm ở trình độ chung chứ không phải nguồn gốc cầu thủ.
Không ít CĐV tức giận vì đội nhà thậm chí không có nổi bàn danh dự. Một người thốt lên: “1 bàn danh dự cũng không có, tệ thật!”. Những bình luận kiểu này nhấn mạnh rằng Indonesia vẫn mắc những điểm yếu cố hữu và chưa cho thấy bất kỳ tín hiệu tiến bộ nào trong nhiều năm qua.
Sự thất vọng ấy còn được tăng cường bởi so sánh trong khu vực. Một CĐV viết: “Trình độ vẫn không có gì cải thiện, biết bao giờ mới đá được như Việt Nam hay Thái Lan?”. Nhiều người cho rằng khoảng cách ngày càng lớn, và việc đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương ở SEA Games là điều quá xa vời trong hiện tại.
Tuy nhiên, vẫn có tiếng nói bảo vệ đội tuyển giữa làn sóng chỉ trích. Một người phản bác: “Ít nhất họ vẫn cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo, bớt phán xét đi!”. Quan điểm này cho rằng áp lực dư luận chỉ khiến tinh thần đội bóng vốn thiếu nền tảng càng thêm chệch choạc và dễ tổn thương hơn.
Bình luận được chia sẻ nhiều nhất lại mang tính thực tế hơn. Một CĐV thừa nhận: “Chúng ta còn không có giải đấu dành cho nữ trong nước… cầu thủ chả khác gì bán chuyên, đòi hỏi gì hơn? Hy vọng được gặp Thái Lan, Việt Nam, Philippines để nâng cao trình độ là được rồi.” Dù thất vọng, nhiều người vẫn mong đội tuyển rút ra bài học sau trận thua nặng nề này.
Dù thất bại gây tranh cãi, nhiều CĐV Indonesia vẫn hy vọng đội tuyển nữ có thể đứng dậy sau cú sốc này, coi trận thua trước Thái Lan như bước khởi đầu cho hành trình đầy thử thách tại SEA Games 33.