Quảng cáo

ĐT Việt Nam bất ngờ 'có cửa' dự World Cup 2034

Chủ nhật, 30/10/2016 20:14 PM (GMT+7)
A A+

Một kế hoạch táo bạo của AFF có thể sẽ biến giấc mơ World Cup của ĐTQG nam Việt Nam đến nhanh hơn chúng ta tưởng.

Như đã biết, bằng thành tích giành hạng 3 VCK U19 châu Á 2016, ĐT bóng đá U19 Việt Nam mới đây đã giành được tấm vé tham dự U20 World Cup 2017 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Đây là lần thứ 2 bóng đá Việt Nam giành được 1 chiếc vé dự World Cup, sau ĐT Futsal quốc gia cũng vào hồi đầu năm nay.

Mặc dù đã giành được tấm vé tranh tài VĐ thế giới ở lứa trẻ, nhưng ĐTQG Việt Nam hiện vẫn còn ở cách xa giấc mơ World Cup. Thái Lan, đội bóng được coi là dẫn đầu khu vực Đông Nam Á mới đây thất bại toàn diện tại vòng loại World Cup 2018, chứng minh khoảng cách trình độ xa vời của ‘vùng trũng’ so với bóng đá thế giới.

Việt Nam, ĐTQG Việt Nam, World Cup 2034, AFF Cup 2016, AFF

Malaysia đề xuất sẽ có 4 thành viên AFF đăng cai World Cup 2034

Tuy nhiên, rất có thể cả ĐTQG Việt Nam và các nước lân cận sẽ có cơ hội được ra sân tại World Cup 2034 khi mới đây, hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đang xem xét nộp đơn đăng cai giải đấu này.

Theo đề xuất của Bộ Thanh Niên và Thể thao Malaysia, 6 quốc gia bao gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Singapore và Philippines đã được mời để trở thành 1 trong 4 đại diện của khu vực đấu thầu tổ chức World Cup 2034. Việc mời tới 6 quốc gia là đề để phòng việc một vài quốc gia sẽ từ chối lời đề nghị này.

Cụ thể, ý tưởng này trước đó đã từng được Malaysia đề xuất trong cuộc họp giữa Bộ trưởng thể thao các nước ASEAN năm 2015 tại Kuala Lumpur. Theo đó, AFF sẽ tham gia đấu thầu đăng cai VCK World Cup 2034 và giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra tại 4 nước ASEAN, giống như VCK Asian Cup 2007 trước đây.

Hiện chưa có bất cứ câu trả lời nào đến từ Việt Nam hay các quốc gia khác. Nhiều nước cũng đang lo ngại tính khả thi của dự án này.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Việt Nam ĐTQG Việt Nam World Cup 2034 AFF Cup 2016 AFF
Xem thêm
TIN NỔI BẬT