Quảng cáo

Fabregas: 'Sai lầm lớn nhất của Mourinho là quá tin cầu thủ Chelsea'

Thứ ba, 19/04/2016 08:27 AM (GMT+7)
A A+

(Thetha0247.vn) - Cesc Fabregas cho rằng đó là lý do lớn nhất khiến Jose Mourinho thất bại và bị sa thải ở Chelsea.

Video bàn thắng: Chelsea 0-3 Man City (Vòng 34 Ngoại hạng Anh)

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải sau chuỗi trận thi đấu bết bát. Khi đó, báo chí Anh liên tục đưa tin, 'Người đặc biệt' bị mất việc bởi sự phản bội của một số cầu thủ Chelsea, trong đó có Cesc Fabregas.

Cesc Fabregas, Chelsea, Mourinho, The Blues, nguoi dac biet, hazard, costa

Cesc Fabregas trong một chương trình truyền hình

Hôm qua trên truyền hình, tiền vệ này đã bất ngờ lên tiếng nói về ông thầy cũ của mình. Theo Cesc, chính anh và các đồng đội là nguyên nhân khiến Mourinho bị sa thải. Anh cho rằng 'Người đặc biệt' đã gặp sai lầm nghiêm trọng khi quá tin vào các cầu thủ Chelsea.

"Tôi vẫn rất tôn trọng Jose và bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Sai lầm lớn nhất của Jose là ông ấy quá tin tưởng vào chúng tôi, cho chúng tôi có một kì nghỉ Hè dài ngày hơn. Tất cả những gì chúng tôi làm được là khiến ông ấy thất vọng. Đó cũng là nguyên do chính khiến ông ấy phải ra đi, tôi cảm thấy rất tiếc vì điều đó".

Trong vụ Mourinho ra đi, ba cầu thủ được chỉ đích danh là kẻ phản bội gồm Eden Hazard, Diego Costa và Cesc. Họ bị các CĐV The Blues gọi là 'lũ chuột nhắt' và liên tục la ó sau khi Mourinho bị sa thải.

Nói về mục tiêu ban đầu của Chelsea, Cesc thừa nhận các cầu thủ thiếu đi động lực thi đấu. "Khi bạn đã vô địch thì việc giữ được ngai vàng ấy thật khó khăn. Các đối thủ thì tăng cường lực lượng để đánh bại chúng tôi và thật không may khi đây không phải là năm của chúng tôi".

Chốt lại, Cesc nói về tương lai của Chelsea dưới thời Antonio Conte. "Sẽ không có cuộc chuyển giao nào hết. Conte phải thắng, đó là điều chúng tôi cần chuẩn bị ngay từ ngày đầu tiên. Ông ấy là một HLV luôn yêu cầu tính kỉ luật, tinh thần chiến thắng và sự ganh đua trong mỗi cầu thủ".

Fabregas: 'Sai lầm lớn nhất của Mourinho là quá tin cầu thủ Chelsea'

(Thetha0247.vn) - Cesc Fabregas cho rằng đó là lý do lớn nhất khiến Jose Mourinho thất bại và bị sa thải ở Chelsea.

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải sau chuỗi trận thi đấu bết bát. Khi đó, báo chí Anh liên tục đưa tin, 'Người đặc biệt' bị mất việc bởi sự phản bội của một số cầu thủ Chelsea, trong đó có Cesc Fabregas.

Hôm qua trên truyền hình, tiền vệ này đã bất ngờ lên tiếng nói về ông thầy cũ của mình. Theo Cesc, chính anh và các đồng đội là nguyên nhân khiến Mourinho bị sa thải. Anh cho rằng 'Người đặc biệt' đã gặp sai lầm nghiêm trọng khi quá tin vào các cầu thủ Chelsea.

"Tôi vẫn rất tôn trọng Jose và bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Sai lầm lớn nhất của Jose là ông ấy quá tin tưởng vào chúng tôi, cho chúng tôi có một kì nghỉ Hè dài ngày hơn. Tất cả những gì chúng tôi làm được là khiến ông ấy thất vọng. Đó cũng là nguyên do chính khiến ông ấy phải ra đi, tôi cảm thấy rất tiếc vì điều đó".

Trong vụ Mourinho ra đi, ba cầu thủ được chỉ đích danh là kẻ phản bội gồm Eden Hazard, Diego Costa và Cesc. Họ bị các CĐV The Blues gọi là 'lũ chuột nhắt' và liên tục la ó sau khi Mourinho bị sa thải.

Nói về mục tiêu ban đầu của Chelsea, Cesc thừa nhận các cầu thủ thiếu đi động lực thi đấu. "Khi bạn đã vô địch thì việc giữ được ngai vàng ấy thật khó khăn. Các đối thủ thì tăng cường lực lượng để đánh bại chúng tôi và thật không may khi đây không phải là năm của chúng tôi".

Chốt lại, Cesc nói về tương lai của Chelsea dưới thời Antonio Conte. "Sẽ không có cuộc chuyển giao nào hết. Conte phải thắng, đó là điều chúng tôi cần chuẩn bị ngay từ ngày đầu tiên. Ông ấy là một HLV luôn yêu cầu tính kỉ luật, tinh thần chiến thắng và sự ganh đua trong mỗi cầu thủ".

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Cesc Fabregas Chelsea Mourinho The Blues nguoi dac biet hazard costa
Xem thêm
TIN NỔI BẬT