Thương vụ Nicolas Jackson từ Chelsea sang Bayern Munich trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng đã gây xôn xao bóng đá châu Âu.
Tiền đạo 24 tuổi người Senegal gia nhập “Hùm xám” theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, kèm với mức phí mượn, nhằm giúp Bayern có thêm phương án trên hàng công khi Jamal Musiala chấn thương. Jackson đã ra mắt tại Bundesliga cuối tuần qua trước Hamburg và giờ đang hướng tới màn chạm trán Chelsea, đội bóng mà anh vẫn còn hợp đồng tới năm 2033.
Nhiều CĐV The Blues thắc mắc vì sao CLB không cài điều khoản “ngăn” cầu thủ của mình thi đấu khi đối đầu ở Champions League. Trong các giải đấu quốc nội, những điều khoản kiểu này là chuyện thường gặp để tránh tình huống “gậy ông đập lưng ông”. Tuy nhiên, trong các giải đấu của UEFA, quy định hoàn toàn khác.
Theo "Tuyên bố về tính toàn vẹn của các giải đấu" của UEFA, các CLB tham dự cúp châu Âu không được phép cài điều khoản hạn chế việc sử dụng cầu thủ khi đối đầu đội bóng cũ. Cụ thể, quy định nêu rõ: "không CLB nào được “tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào công tác quản lý, điều hành và/hoặc thành tích thể thao của CLB khác tham dự giải đấu của UEFA” hay “có quyền lực gì trong việc quản lý, điều hành và/hoặc thành tích thể thao của CLB khác”.
Điều này có nghĩa là nếu Chelsea cài điều khoản ngăn Jackson ra sân, họ có thể bị UEFA coi là đang tìm cách can thiệp vào nhân sự và thành tích thể thao của Bayern Munich, một hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, Jackson hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu cho Bayern Munich khi gặp Chelsea.
Với phong độ đầy hứa hẹn cùng tốc độ, khả năng di chuyển và ghi bàn, Jackson được kỳ vọng sẽ là “vũ khí mới” của Bayern. Tiền đạo người Senegal thậm chí còn nhận được lời khen từ đồng đội mới Harry Kane, người cho rằng Jackson “có thể tạo tác động lớn cho Bayern mùa này”. Kane nói: “Cậu ấy tạo ra nhiều cơ hội, có tốc độ và di chuyển thông minh. Tôi tin Jackson sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho chúng tôi.”




TN
















