FIFA đã ra quyết định tổ chức U17 World Cup một cách thường xuyên và tăng số đội tham dự.
Vừa qua, FIFA đã đi tới quyết định chính thức thay đổi giải đấu U17 World Cup. Cụ thể, U17 World Cup sẽ được tổ chức hằng năm và gấp đôi số đội tham dự từ 24 lên 48 đội. Trước đó, giải đấu trẻ này được tổ chức 2 năm/lần.
Thể thức tổ chức hàng năm này sẽ được áp dụng ngay tại U17 World Cup 2025 tại Qatar. Qatar cũng đã được chọn làm chủ nhà cho 5 VCK U17 World Cup liên tiếp từ 2025 - 2029.
Bên cạnh đó, giải đấu U17 World Cup nữ cũng sẽ được tổ chức hằng năm, áp dụng từ năm 2025, tăng số đội từ 16 lên 24 và Ma Rốc là chủ nhà trong 5 năm tới.
FIFA thông báo về quyết định trên:
“Việc mở rộng các quốc gia tham dự đã được Chủ tịch Gianni Infantino công bố vào năm ngoái như một phần trong mục tiêu chiến lược của FIFA. Bên cạnh đó, ý tưởng trao quyền đăng cai U17 World Cup cho cùng một quốc gia trong 5 năm là một sự đổi mới.
Tần suất diễn ra giải đấu ngày càng tăng và số lượng đội đủ điều kiện tham dự ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc nhiều tài năng trẻ có cơ hội thể hiện kỹ năng của mình và thi đấu thường xuyên hơn với những đội giỏi nhất thế giới ở cùng lứa tuổi”.
Thực vậy, đây chính là cơ hội để các đội tuyển U17, cả nam và nữ ở Việt Nam cạnh tranh một tấm vé đến World Cup.
Ở giải đấu gần nhất vào năm 2023, để có thể tham dự U17 World Cup, các đội tuyển trẻ trong khu vực Châu Á sẽ lấy luôn VCK U17 Châu Á làm vòng loại, 4 đội tuyển đi vào Bán kết sẽ giành vé đến sân chơi Châu lục.
Với việc tăng số đội tham dự, Châu Á chắc chắn sẽ có thêm suất và cơ hội sẽ rộng mở với bóng đá Việt Nam.
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam cũng từng có đội tuyển trẻ dự World Cup là vào năm 2017 với lứa U20 lúc đó gồm Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh,...
Còn ở sân chơi U17 World Cup, kể từ khi được đổi tên từ năm 1991, tại Đông Nam Á chỉ có Thái Lan và Indonesia từng có cơ hội dự sân chơi này.
CP


















