Sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, nhiều gương mặt trẻ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, trong đó Nguyễn Lê Phát được xem là cái tên giàu tiềm năng bậc nhất.
Dù là cầu thủ trẻ nhất đội hình giành HCĐ, Lê Phát vẫn cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc cả trong lối chơi lẫn tư duy nghề nghiệp, đặc biệt là khát vọng xuất ngoại thi đấu.
Trong một buổi tham gia phỏng vấn với truyền thông sau khi về nước từ U23 châu Á, Lê Phát đã có những chia sẻ rất thẳng thắn khi được hỏi về tương lai. Cầu thủ sinh năm 2007 khẳng định: "Em có mơ ước là được ra nước ngoài thi đấu. Nhưng hiện tại em phải luôn cố gắng, nỗ lực hơn nữa để trước hết là cống hiến cho các cấp độ ĐTQG Việt Nam, và xa hơn nữa là có thể xuất ngoại thi đấu. Em từng được đi tập huấn ở Bỉ trong khoảng 3 tháng. Môi trường ở đó rất chuyên nghiệp, không chỉ ở trong cách di chuyển ra sân mà còn trong cách chăm sóc bản thân để phục vụ cho việc thi đấu."
Đáng chú ý, Lê Phát không phải là người “mơ mộng” viển vông. Trước đó, anh từng có khoảng 3 tháng tập huấn tại Bỉ, một trong những quốc gia có hệ thống đào tạo trẻ phát triển hàng đầu châu Âu. Theo chia sẻ của Lê Phát, môi trường bóng đá tại đây mang tính chuyên nghiệp rất cao, từ sinh hoạt hàng ngày, chế độ dinh dưỡng cho đến tác phong thi đấu. Những trải nghiệm này đã giúp anh thay đổi đáng kể tư duy và ý thức rèn luyện bản thân.
Trở lại với chuyên môn, tại U23 châu Á 2026, Lê Phát không phải là cái tên nổi bật về mặt thống kê, nhưng lại được đánh giá cao nhờ sự năng nổ, kỷ luật chiến thuật và khả năng đáp ứng nhiều vai trò khác nhau. Trong bối cảnh U23 Việt Nam phải đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục, việc một cầu thủ 18–19 tuổi có thể thi đấu tự tin là tín hiệu rất tích cực cho tương lai.
Trước đó nữa, ở SEA Games 33, Lê Phát cũng được ban huấn luyện tin tưởng khi được góp mặt trong thành phần U22 Việt nam đi thi đấu tại Thái Lan. Dù chưa phải trụ cột, nhưng cầu thủ trẻ này luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, không ngại va chạm và sẵn sàng làm nền cho lối chơi chung của toàn đội. Lê Phát là mẫu cầu thủ “càng đá càng tiến bộ”, đặc biệt phù hợp với các đội bóng chú trọng tính kỷ luật và thể lực.
Với độ tuổi còn rất trẻ, nền tảng chuyên môn tốt và tư duy phát triển rõ ràng, việc Lê Phát muốn xuất ngoại hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực nếu anh tiếp tục duy trì sự nỗ lực. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng rằng trong vài năm tới, Lê Phát sẽ nối bước các đàn anh, mang hình ảnh cầu thủ Việt Nam ra sân chơi quốc tế bằng chính thực lực của mình.