Cầu thủ ngôi sao của U23 Việt Nam đã và đang làm mưa làm gió tại VCK U23 châu Á với màn trình diễn ở đẳng cấp rất cao.
Sau giải U23 châu Á, cái tên Nguyễn Đình Bắc chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với màn trình diễn chững chạc, lối chơi hiện đại cùng nền tảng thể lực sung mãn, liệu tiền đạo sinh năm 2004 có nên suy nghĩ đến việc xuất ngoại?
U23 châu Á không chỉ là sân chơi khẳng định bản thân mà còn là nơi mở ra cánh cửa vươn ra nước ngoài cho nhiều cầu thủ trẻ. Trường hợp của Đình Bắc cũng không ngoại lệ. Việc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính, thể hiện khả năng di chuyển thông minh, pressing hiệu quả và dứt điểm ngày càng tiến bộ giúp anh ít nhiều gây được tiếng vang trong khu vực.
Trong số các điểm đến tiềm năng, Thai League được xem là lựa chọn khả thi nhất. Giải đấu hàng đầu Thái Lan có tính cạnh tranh cao, môi trường chuyên nghiệp và không quá khắc nghiệt về thể lực hay chiến thuật. Nhiều cầu thủ Việt Nam từng được liên hệ với các CLB Thái Lan và nếu Đình Bắc xuất ngoại, đây sẽ là bước đệm an toàn để anh thích nghi với bóng đá ngoài nước.
Một hướng đi khác giàu thách thức hơn là K League 2. Trước đây, Xuân Trường và Văn Toàn từng có thời gian thi đấu tại Hàn Quốc, qua đó tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá dù chưa thực sự thành công về mặt chuyên môn. Với thể hình, tốc độ và tinh thần thi đấu hiện đại, Đình Bắc được đánh giá phù hợp hơn với môi trường giàu thể lực như bóng đá Hàn Quốc, đặc biệt là ở giải hạng 2 nơi cơ hội ra sân có thể lớn hơn.
Ngoài châu Á, giải hạng 3 Đức cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là môi trường khắc nghiệt nhưng rất lý tưởng để phát triển toàn diện, từ tư duy chiến thuật đến thể lực và kỷ luật thi đấu. Nếu được đầu tư bài bản về ngoại ngữ, thể chất và có sự hỗ trợ từ CLB chủ quản, Đình Bắc hoàn toàn có thể đi theo con đường mà nhiều cầu thủ trẻ châu Á đang lựa chọn.
Châu Âu hoàn toàn không phải là mảnh đất lạ với các cầu thủ Việt Nam khi trong quá khứ, đã từng có rất nhiều cái tên lựa chọn lục địa già để xuất ngoại: Công Vinh, Huỳnh Như (Bồ Đào Nha), Quang Hải (Pháp), Công Phượng (Bỉ) và Văn Hậu (Hà Lan).
Dù điểm đến nào được lựa chọn, việc xuất ngoại sau U23 châu Á sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Đình Bắc. Điều quan trọng nhất là anh cần được thi đấu thường xuyên, đúng môi trường và có lộ trình phát triển rõ ràng để không trở thành tài năng sớm nở chóng tàn.