CĐV Indonesia: 'U23 Việt Nam đủ sức thắng Malaysia với 7 cầu thủ nhập tịch'

NB NB
Thứ ba, 27/01/2026 09:38 AM (GMT+7)
A A+

Quyết định mới nhất của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng bóng đá Đông Nam Á.

Tối 26/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thông báo CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Quyết định này đồng nghĩa với việc án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do FIFA áp đặt trước đó tạm thời bị đình chỉ, cho phép nhóm cầu thủ nói trên tiếp tục thi đấu cho CLB cũng như tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo.

malaysia-nhap-tich-trai-phep-68e-691c267a7f702-1-695f7f985f124-2-697791d06f484
7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia được trở lại thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định tạm thời của CAS lại vô tình thổi bùng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, một CĐV Indonesia nhận định: “Tôi nghĩ Việt Nam vẫn sẽ thắng nếu Malaysia thi đấu với những cầu thủ đó, ngay cả khi Việt Nam chỉ cử đội hình U23.

Một CĐV khác tiếp tục chỉ trích sự thiếu nhất quán trong cách xử lý của FIFA và CAS: “Không có gì lạ, tiêu chuẩn kép. Nếu trường hợp này xảy ra với Timor Leste, họ đã bị cấm ngay lập tức từ lúc đó.” 

Một CĐV Indonesia chia sẻ: “Thực ra tôi muốn thấy một trận đấu giữa Việt Nam thời kỳ hoàng kim và Malaysia với dàn cầu thủ lai. Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn.

Một CĐV Malaysia mỉa mai: “Malaysia giống như Manchester United, giờ mới nhận ra là fan của họ vẫn còn tồn tại trên thế giới.” 

Vietnam-v-UAE-Reaction-(3)
CĐV Indonesia tin rằng ĐT Việt Nam với dàn cầu thủ U23 vẫn đủ sức thắng ĐT Malaysia với 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: AFC).

Trước đó, ngày 8/1, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên CAS, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp tạm thời để bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của các cầu thủ trong thời gian vụ việc được xem xét. FIFA từng ra án phạt vào tháng 9/2025, cáo buộc FAM sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình xác minh tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ nhập tịch. 

Theo quyết định này, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị treo giò 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Đơn kháng cáo trước đó của FAM và các cầu thủ lên Ủy ban Kháng cáo FIFA cũng đã bị bác vào ngày 3/11/2025, khiến CAS trở thành “phao cứu sinh” cuối cùng của bóng đá Malaysia trong vụ việc.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm