Quảng cáo

Huỷ diệt Arsenal, Man City cần thêm bao nhiêu điểm để vô địch Ngoại hạng Anh?

Thứ năm, 27/04/2023 09:47 AM (GMT+7)
A A+

Man City vừa giành chiến thắng đậm 4-1 trước Arsenal tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Kết quả đó giúp cho họ tự tin bảo vệ thành công ngôi vương mình đang nắm giữ ở giải đấu.

Nghe nội dung bài viết

Trong trận đấu được xem như “chung kết” của mùa giải, Man City đã huỷ diệt Arsenal với tỷ số đậm 4-1. Đây là chiến thắng thực sự thuyết phục bởi The Citizens hoàn toàn làm chủ cuộc chơi suốt 90 phút.

Với kết quả nói trên, Man City thu hẹp cách biệt trên ngôi đầu mà Arsenal nắm giữ xuống chỉ còn 2 điểm. Song, họ vẫn đang chơi ít hơn đại diện thành London tới 2 trận đấu. Bởi vậy, cơ hội để thầy trò Pep Guardiola vượt qua đối phương là cực kỳ lớn.

Thậm chí, nhiều cổ động viên nửa xanh thành Manchester đã nghĩ về danh hiệu vô địch năm thứ 3 liên tiếp cho đội bóng con cưng. Đây là viễn cảnh có khả năng lớn sẽ diễn ra trong quãng thời gian tới. Thậm chí, Man City không chỉ lên ngôi mà còn đủ sức xưng vương sớm ở mùa giải năm nay.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng giải đấu, Man City có 73 điểm sau 31 trận so với con số 75 điểm sau 33 trận của Arsenal. Điều ấy đồng nghĩa, chỉ cần thắng 6/7 trận còn lại ở mùa giải năm nay, đội bóng thành Manchester sẽ chắc chắn đăng quang ngôi vô địch.

Huỷ diệt Arsenal, Man City cần thêm bao nhiêu điểm để vô địch Ngoại hạng Anh? 273647
Cách biệt điểm số và số trận còn lại của Arsenal với Man City

Bởi khi đó, họ sẽ có được tổng cộng 91 điểm trong khi Arsenal dù thắng 5 trận còn lại cũng sẽ chỉ có tối đa 90 điểm. 

Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi với thầy trò Pep Guardiola bởi các đối thủ họ phải chạm trán đều không quá mạnh hoặc thi đấu dưới phong độ ở quãng thời gian gần đây. Những câu lạc bộ như: Fulham, West Ham, Leeds, Everton hay kể cả Chelsea đều không xứng tầm so với The Citizens.

man-city-arsenal-1-1682560893.jpg
Man City chỉ cần thắng 6/7 trận còn lại là vô địch Ngoại hạng Anh (Nguồn: Internet)

Ngay cả Brighton hay Brentford cũng khó có thể ngăn cản bước tiến của đội bóng áo xanh thành Manchester. Do đó, khả năng Man City thắng cả 7/7 trận còn lại là tương đối cao.

Trong khi ấy, nhiệm vụ toàn thắng của 5 trận với Arsenal là không hề đơn giản bởi Pháo thủ còn phải đối đầu với Newcastle - đội đang cạnh tranh quyết liệt cho suất tham dự Champions League hay Nottingham Forest cùng Wolves - các CLB đang chạy đua khỏi suất xuống hạng.

Ngay ở vòng đấu tới, thầy trò Mikel Arteta phải đối đầu Chelsea tại trận derby London. Với việc không thắng 4 màn so tài gần nhất, chẳng ai dám tự tin khẳng định Arsenal có thể vượt qua một The Blues cực kỳ tệ hại dưới thời Frank Lampard vào thời điểm hiện tại.

Chia sẻ của Mahrez về Man City (Nguồn: Dugout)
Author Thethao247.vn Dương Anh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT