Nghị định mới yêu cầu số hóa toàn bộ quy trình đào tạo, sát hạch lái xe, áp dụng nhận diện khuôn mặt nhằm giảm sai sót, ngăn gian lận và đồng bộ dữ liệu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 quy định về đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Văn bản này thay thế quy định trước đó, đồng thời đưa ra yêu cầu mới về ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình.
Theo đó, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe ô tô phải triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử. Điểm đáng chú ý là việc tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác minh học viên.
Hệ thống này sẽ kết nối với các nền tảng số quốc gia, cho phép kiểm tra và đối chiếu thông tin người học từ khi đăng ký đến khi hoàn tất kỳ thi. Các đơn vị có thời hạn đến trước ngày 1/1/2027 để hoàn thành việc lắp đặt và vận hành.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc đăng ký học và thi lái xe hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào khai báo thủ công, dễ phát sinh sai lệch dữ liệu. Chỉ cần nhập sai số căn cước công dân, thông tin có thể bị nhầm lẫn với người khác, gây khó khăn cho việc quản lý.
Việc áp dụng xác thực điện tử được kỳ vọng sẽ khắc phục triệt để tình trạng này. Thay vì phải kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thủ công, hệ thống có thể xác nhận danh tính học viên chỉ trong vài giây. Giải pháp này được kỳ vọng giúp ngăn chặn các hành vi gian lận như học hộ, thi hộ.
Cách thức vận hành của hệ thống mới được ví như quy trình kiểm soát hành khách tại sân bay. Người dùng không cần xuất trình giấy tờ truyền thống mà chỉ cần quét khuôn mặt để xác thực.
Trong thực tế, thiết bị sẽ bao gồm đầu đọc thẻ căn cước công dân tích hợp camera, kết hợp với phần mềm nhận diện sinh trắc học. Khi học viên quét thẻ, toàn bộ thông tin cá nhân sẽ được tự động trích xuất và kiểm tra.
Nhờ đó, dữ liệu về nhân thân, ngày sinh, tình trạng sức khỏe hay mã định danh sẽ được liên thông xuyên suốt giữa các khâu đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.
Theo tính toán của Cục Đường bộ Việt Nam, mỗi bộ thiết bị có giá khoảng 15 triệu đồng. Như vậy, với hơn 370 cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc, tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng.
Việc áp dụng định danh điện tử không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục mà còn tạo nền tảng cho quản lý dữ liệu tập trung. Thông tin học viên sẽ được "làm sạch" ngay từ đầu vào, hạn chế sai sót và đảm bảo tính nhất quán trong toàn hệ thống.
Trang


















