Quảng cáo

Kịch bản khó tin: Man City bị phạt, MU được công nhận vô địch

Thứ hai, 06/02/2023 22:05 PM (GMT+7)
A A+

Việc Man City có nguy cơ bị BTC Ngoại hạng Anh phạt nặng lại là cơ hội để MU mang cúp về phòng truyền thống.

Tối 6/2 theo giờ Việt Nam, BTC Ngoại hạng Anh gây sốc khi công bố kết quả điều tra gian lận tài chính với CLB Man City. Quá trình được thực hiện trong vòng 4 năm chỉ ra rằng The Citizens đã vi phạm tới 100 lần các quy tắc tài chính khác nhau của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2009-2018.

Theo The Sun, trong trường hợp bị khép tội, Man City có thể phải chịu những hình phạt như sau: trừ điểm mùa giải hiện tại, cấm chuyển nhượng, giới hạn chi tiêu và thậm chí bị trục xuất khỏi giải Ngoại hạng Anh và tước các danh hiệu có được trong thời gian vi phạm.

man-city-bi-phat-1675685104.jpg
Man City đứng trước nguy cơ bị tước chức vô địch và loại khỏi giải Ngoại hạng Anh

Mặc dù tình huống này là chưa từng có tiền lệ tại Anh nhưng ở châu Âu thì đã có. Trong quá khứ, Juventus từng vướng vào bê bối dàn xếp tỷ số Calciopoli năm 2006 và bị tước chức vô địch Scudetto các mùa 2004/05 và 2005/06. Sau đó, danh hiệu thứ hai được trao lại cho Inter Milan, đội chỉ xếp thứ 3 chung cuộc nhưng lại không dính án như Juventus và AC Milan.

Nếu tính như trường hợp trên, các danh hiệu mà Man City đã đạt được sẽ được trao lại cho các đội á quân của giải đấu. Một khi kịch bản này thực sự xảy ra, MU chắc hẳn sẽ là đội hưởng lợi nhất.

Bởi lẽ trong giai đoạn 2009-2018, Quỷ đỏ đã có 2 lần về nhì tại Ngoại hạng Anh sau Man City vào các mùa 2011/12 của Sir Alex Ferguson hay mùa 2017/18 của Jose Mourinho. Trong khi đó, Liverpool là đội về nhì sau Man Xanh ở mùa 2013/14.

man-utd-vo-dich-1675694884.jpg
Trong trường hợp Man City bị phạt tước danh hiệu, MU sẽ có cơ hội được trao 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011/12 và 2017/18

Ngoài ra ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng đã có kế hoạch điều tra thêm giai đoạn từ 2018 cho đến nay. Trong trường hợp tệ nhất Man City có thể bị tước cả chức vô địch Ngoại hạng Anh vào các năm 2018/19, 2020/21 và 2021/22, nhường cho các đội về nhì lần lượt là Liverpool, Man Utd và Liverpool.

Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản tệ nhất có thể xảy ra đối với Man City. Trên trang chủ của mình, nửa Xanh thành Manchester tuyên bố sẵn sàng ngồi lại cùng các bên có thẩm quyền để xem xét vấn đề một cách khách quan và công bằng nhất.

Hiện tại các hồ sơ vi phạm của Man City đã được BTC Ngoại hạng Anh gửi lên Ủy ban Kỷ luật của giải để thẩm định. Phán quyết cuối cùng đối sẽ được công bố trên trang web chính thức của Ngoại hạng Anh trong tương lai.

CHÍNH THỨC: Man City lên tiếng đáp trả BTC Ngoại hạng Anh

Haaland và Foden lập hat-trick vào lưới Man Utd (nguồn: One Football)
Author Thethao247.vn TRƯỜNG VŨ / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT