Tòa tháp 'cao nhất' tại SEA Games 31 môn bóng chuyền nữ là ai?

Thứ ba, 24/05/2022 11:26 AM (GMT+7)
A A+

Tại SEA Games 31, NHM bóng chuyền Đông Nam Á đã phải choáng ngợp trước "tòa tháp" của đội tuyển Philippines với chiều cao lên đến 1m96.

Nghe nội dung bài viết

Tại SEA Games 31 vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines đã khiến NHM bóng chuyền khu vực Đông Nam Á một phen "há hốc mồm" vì mang tòa tháp 1m95 đến tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á.

Tòa tháp 'cao nhất' tại SEA Games 31 môn bóng chuyền nữ là ai?-140781
Santiago với chiều cao 1m95, khủng nhất bóng chuyền nữ tại SEA Games 31

Được biết, chân dài 1m95 này tên là Alyja Daphne Santiago, hiện tại đang hoạt động tại CLB Chery Tiggo Crossovers - đội bóng chuyền nữ chuyên nghiệp tại giải bóng chuyền Ngoại hạng Anh (PVL). 

Với lợi thế về chiều cao, cô nàng đã giúp Philippines nhiều lần giải "mối nguy" với những tình huống tấn công mạnh mẽ từ đối thủ.

Dù vậy, Santiago và các đồng đội đã không thể mang về tấm huy chương nào tại mùa giải năm nay vì các đội quá mạnh. 

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Alyja Daphne Santiago SEA Games 31 Bóng chuyền
Xem thêm
TIN NỔI BẬT