Quảng cáo

Điểm mặt 3 cái tên 'có khả năng' dự giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan

Thứ sáu, 23/12/2022 17:37 PM (GMT+7)
A A+

Bích Thủy là một trong những cái tên sáng giá nhất có thể sẽ sang Thái Lan thi đấu ở vòng 2 mùa giải 2022-23 bởi cô đã từng hoạt động ở thị trường này.

Nghe nội dung bài viết

Làng bóng chuyền Việt Nam vừa kết thúc mùa giải 2022 nhưng sức nóng vẫn không hề giảm vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là mùa giải mới lại bắt đầu. Nóng nhất vẫn là chủ đề chuyển nhượng VĐV, và mới đây đã có thông tin 1 phụ công Việt Nam sẽ sang Thái Lan thi đấu. 

Sau đây là 3 cái tên có tiềm năng xuất ngoại sang Thái Lan cao nhất làng bóng chuyền Việt Nam ở thời điểm hiện tại

1. Trần Thị Bích Thủy - 2000- 1m84

Bích Thủy là cái tên sáng giá nhất trong dàn phụ công Việt Nam có thể sang Thái Lan để tham dự vòng 2 Thailand League 2022-23. Trước đó, cô đã từng có thời gian hoạt động tại Thái Lan và thu về kết quả tốt. 

Cụ thể hơn là tại mùa giải 2018-19, cô giúp đội xếp thứ 5 chung cuộc. Riêng Bích Thủy lọt top 6 những tay đập ghi nhiều điểm nhất giải. Được biết, Thủy ghi được 147 điểm trong 13/14 trận thi đấu chính thức.

Điểm mặt 3 VĐV bóng chuyền Việt 'có khả năng' xuất ngoại sang Thái Lan 235248
Bích Thủy trong màu áo CLB Quint Air Force mùa giải 2018-19

Hơn hết, tân HLV trưởng - Padejsuk Wannachote (Thái Lan) cũng đã cập nhật về kế hoạch đưa Bích Thủy lấy lại phong độ trong buổi phỏng vấn ngắn với Thethao247.vn. Có thể, ông sẽ đưa Bích Thủy trở lại Thái Lan một lần nữa.

2. Nguyễn Thị Trinh - 1997 - 1m80 

Sau những màn trình diễn dưới màu áo ĐTQG tại SEA Games 31, AVC Cup và ASEAN Grand Prix lần thứ 2 diễn ra trên đất Thái Lan, phụ công Nguyễn Thị Trinh đã được một số CLB xứ chùa vàng để mắt đến. Cũng không loại trừ khả năng là hai bên đã có trao đổi và đi đến kí kết hợp đồng trong bí mật. 

Điểm mặt 3 VĐV bóng chuyền Việt 'có khả năng' xuất ngoại sang Thái Lan 235268
Nguyễn Thị Trinh (15) vừa trở về từ Thái Lan ngày 24/11 sau chuyến tập huấn ngắn hạn cùng Ninh Bình Doveco

Được biết, vòng 2 Thailand League ở nội dung nữ bắt đầu từ ngày 14/1/2023 và kết thúc 1 tuần trước khi tháng 2 bắt đầu. Như vậy, chỉ trong thời gian 10 ngày thì Nguyễn Thị Trinh hoàn toàn có thể xuất ngoại và trở về trước khi vòng 1 giải VĐQG 2023 bắt đầu. 

3. Đinh Thị Trà Giang - 1992 - 1m82

Trà Giang là một trong những cái tên được chú ý ở thời điểm hiện tại bởi cô sắp kết thúc hợp đồng với đương kim VĐQG Geleximco Thái Bình. Chính vì vậy, cô cũng lọt vào nhóm phụ công có thể sẽ sang Thái Lan trong những ngày sắp tới. 

Điểm mặt 3 VĐV bóng chuyền Việt 'có khả năng' xuất ngoại sang Thái Lan 235269
Trà Giang (23) sắp hết hợp đồng với Geleximco Thái Bình

Phía Thái Bình đã gửi lời mời Trà Giang ở lại và chờ quyết định của cô. Hợp đồng chính thức được ký vào năm 2022 sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/1/2023. Trước đây, cũng có không ít các CLB Thái Lan mời Trà Giang nhưng đều bị cô từ chối vì một số nguyên nhân khó nói, giấc mơ xuất ngoại của cô cũng phải gác lại trong nuối tiếc.

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo