Bóng chuyền nữ SEA Games 31: Kỳ 2 - 6 lần vô địch và mục tiêu vực dậy thế lực sau 29 năm của Philippines

Thứ ba, 26/04/2022 19:15 PM (GMT+7)
A A+

Từng là thế lực dẫn đầu Đông Nam Á một thời, Philippines bỗng chốc mất phong độ dưới tay Thái Lan và Việt Nam, liệu họ có thành công vực dậy tại SEA Games lần này?

Không quá để nói bóng chuyền nữ Philippines là "chị đại" của Đông Nam Á một thời với 6 chức vô địch. Tuy nhiên, họ đã đánh mất phong độ của một 'nữ hoàng' kể từ năm 2001 - 2005. Dù là lọt vào tất cả các bán kết mà mình tham dự trong thời gian trên nhưng tuyển Philippines đều bại trận dưới tay Việt Nam và Thái Lan.

Bóng chuyền nữ SEA Games 31: Kỳ 2 - 6 lần vô địch và mục tiêu vực dậy thế lực sau 29 năm của Philippines 131295
Bóng chuyền nữ Philippines đặt mục tiêu giành HCV trên đất Việt Nam

Có một khoảng thời gian, Philippines bỗng nhiên mất tích trên đường đua Đông Nam Á (2007 - 2013). Đến khi trở lại vào 8 năm sau, họ đã nhận về một thất bại nặng nề khi không giành được huy chương suốt 3 kỳ Đại hội liên tiếp.

Tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, Philippines đã đưa ra quyết tâm giành lại HCV sau 29 năm dang dở. Để chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào đại hội, Philippines đã đến Brazil tập huấn và thu lại kết quả khả quan. Chủ tịch ĐTQG nước này còn đưa ra nhận định rằng là đội đã đi đúng hướng trên hành trình giành ngôi vị cao nhất của SEA Games. 

Lịch trình và kết quả thi đấu của tuyển nữ Philppines tại Brazil

  • Trận 1: ĐT Philippines 1-4 Sao Caetano, nhà đương kim vô địch giải Superliga B (20-25, 17-25, 20-25, 29-27, 9-15).
  • Trận 2: ĐT Philippines 5-0 Sesi Sorocaba (25-13, 25-19, 25-18, 25-17, 15-7).
  • Trận 3: ĐT Philippines 4-0 U21 Barueri Volleyball Club (33-31, 26-24, 25-20, 25-17).
  • Trận 4: ĐT Philippines 3-1 U21 Barueri Volleyball Club (25-11, 22-25, 25-13, 26-24)
  • Trận 5: Dự kiến diễn ra vào 3 ngày sau

SEA Games 31 nội dung bóng chuyền nữ sẽ diễn ra tại NTĐ Đại Yên - Quảng Ninh (Việt Nam) từ ngày 13/5 đến ngày 22/5. Tham dự giải đấu gồm 5 nước là: chủ nhà Việt Nam, đương kim vô địch Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia. 

Các đội tuyển tham dự sẽ đánh 1 vòng tròn tính điểm để chọn ra đội có số điểm cao nhất bước vào chung kết tranh chức vô địch và hai đội xếp kế sẽ cạnh tranh tấm huy chương đồng. Còn đội có điểm thấp nhất giải đấu thì xếp thẳng hạng 5. 

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bóng chuyền SEA Games 31 Đội tuyển Philippines
Xem thêm
TIN NỔI BẬT