Chủ tịch ĐTQG Philippines: 'ĐT nữ đang đi đúng hướng trên hành trình gặt vàng SEA Games'

Thứ hai, 25/04/2022 17:42 PM (GMT+7)
A A+

Mới đây, chủ tịch đội tuyển bóng chuyền quốc gia Philippines đã có phát biểu nhận xét về đội tuyển nữ của họ trong chuyến tập huấn tại Brazil vừa qua.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã quyết định cử hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia đi cọ xát thực tế. Được biết, đội tuyển nam Philippines được đưa đến Qatar, còn đội nữ đến Brazil. 

Chủ tịch đội tuyển quốc gia - Tony Boy Liao: Đến Brazil là đi đúng hướng

Mới đây, thành viên ban điều hành Liên đoàn bóng chuyền Philippines (PNVF) kiêm chủ tịch đội tuyển quốc gia Tony Boy Liao đã đưa ra nhận xét sau khoảng thời gian gần hai tuần tại Nam Mỹ: "Chúng tôi đã thấy sự cải thiện đáng kể từ các phía các tuyển thủ của Philippines kể từ khi đến đây du đấu. Cá nhân tôi nghĩ rằng đội đang đi đúng hướng với mục tiêu đề ra tại SEA Games."

Chủ tịch ĐTQG Philippines: 'Philppines đang đi đúng hướng trên hành trình găt vàng SEA Games' 130930
Chủ tịch ĐTQG Philippines khẳng định đội tuyển nữ đang đi đúng hướng

Lịch trình và kết quả thi đấu của tuyển nữ Philppines tại Brazil:

  • Trận 1: ĐT Philippines 1-4 Sao Caetano, nhà đương kim vô địch giải Superliga B (20-25, 17-25, 20-25, 29-27, 9-15).
  • Trận 2: ĐT Philippines 5-0 Sesi Sorocaba (25-13, 25-19, 25-18, 25-17, 15-7).
  • Trận 3: ĐT Philippines 4-0 U21 Barueri Volleyball Club (33-31, 26-24, 25-20, 25-17).
  • Trận 4: ĐT Philippines 3-1 U21 Barueri Volleyball Club (25-11, 22-25, 25-13, 26-24)
  • Trận 5: Dự kiến diễn ra vào 3 ngày sau

HLV Jorge Edson Souza de Brito: Kiên nhẫn để giành chiến thắng lớn

Sau gần nửa tháng trên đất Brazil, HLV de Brito cho biết rằng ông chưa hài lòng với đội bóng, tuy nhiên các cô gái đã rất nỗ lực để hoàn thành những bài toán khó mà ông đưa ra. Philippines đang kiên nhẫn xây từng chiến thuật nhỏ để hoàn thiện đội hình trước khi đến Việt Nam.

Ông còn cho biết thêm là đội đang đạt ngưỡng 60 đến 65% về phong độ thi đấu, con số này sẽ còn tăng thêm nếu bước vào thực chiến tại Đại hội Đông Nam Á sắp tới.

Chủ tịch ĐTQG Philippines: 'Philppines đang đi đúng hướng trên hành trình găt vàng SEA Games' 130929
HLV de Brito cho biết đội sẽ thể hiện nhiều hơn tại SEA Games chứ không dừng lại ở con số 60-65% phong độ

Như những gì mà HLV de Brito đã nói, Philippines đã kiên nhẫn trong thời gian qua và cho lại kết quả tốt hơn trước. Lần này, Philippines đặt mục tiêu HCV để giải khát khi không mang về chức chức vô địch nào sau 29 năm (HCV năm 1993 tại Singapore).

Tuy nhiên, con đường tới huy chương vàng ở SEA Games 31 hay là bước lên bục vinh quang sẽ không hề dễ dàng cho Philippines trong trận chiến này. Nhưng ít ra, Philppines đang đi đúng hướng với các tuyển thủ là đội trưởng Aby Marano, Alyssa Valdez, Jema Galanza, Ces Molina, Mylene Paat và Santiago. 

VIDEO: Người "khổng lồ" 2m02 phát bóng như 'dội bom' xuống sân đấu tại giải hội làng miền Bắc

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bóng chuyền Philippines SEA Games 31
Xem thêm
TIN NỔI BẬT