Những con số biết nói về Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới

Thứ sáu, 23/09/2022 10:39 AM (GMT+7)
A A+

Bạn có biết rằng hai ngôi sao nổi bật nhất từ 2 đội bóng chủ nhà Ba Lan và Hà Lan đều cùng mặc áo số 14 hay không?

Hà Lan và Ba Lan là đồng chủ nhà của Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến 15 tháng 10. Chắc hẳn rất nhiều người tò mò về những thông tin thú vị xung quanh giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ba Lan quay trở lại đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh sau 12 năm

Dưới đây là một số con số khác liên quan đến giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới - FIVB Women's World Championship (WCH):

204 - Chỉ có 4 trận chung kết tại Giải vô địch thế giới kéo dài 5 set, trong đó có 2 trận ghi được tổng cộng 204 điểm, con số cao nhất từng ghi được trong một trận chung kết Giải vô địch thế giới.

Tại WCH 2006, Nga đã đánh bại Brazil với tỷ số 3-2 (15–25, 25–23, 25–18, 20–25, 15–13), và tại năm 2018, cũng tại Nhật Bản, Serbia chiến thắng 3-2 (21–25, 25–14, 23–25, 25–19, 15–12) trước Ý.

Tuyển nữ Nga đã đánh bại Brazil để lên ngôi tại giải đấu năm 2006

100 - Tổng số 100 trận đấu sẽ được diễn ra tại Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022. 40 trận sẽ được tổ chức bởi Ba Lan, 60 người còn lại, bao gồm cả hai trận tranh huy chương, sẽ diễn ra tại Hà Lan.

70 - Năm nay Giải vô địch thế giới kỷ niệm 70 năm thành lập. Kì thi đấu đầu tiên được tổ chức tại Moscow vào năm 1952. Chủ nhà Liên Xô đã giành được danh hiệu này, Ba Lan nhận bạc và HCĐ thuộc về Tiệp Khắc.

24 - Lần đầu tiên 24 đội tham dự Giải vô địch thế giới là tại giải đấu diễn ra ở Đức 2002. Và cũng từ đây, số lượng đội tham dự không thay đổi kể từ đó và giải đấu 2022 cũng sẽ chào đón 24 đội.

Trận chung kết Giải vô địch thế giới 1990, lần cuối cùng Liên Xô giành chức vô địch

17 - Đối với 4 trong số các đội thi đấu tại Hà Lan và Ba Lan 2022, đó sẽ là lần xuất hiện thứ 17 tại Giải vô địch thế giới. Brazil, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ từng tham gia 16 trong số 18 lần tổ chức trước đó.

16 - 24 đội tham dự sẽ bắt đầu Giải vô địch thế giới 2022 được chia thành 4 bảng 6 đội thi đấu vòng tròn một lượt. 4 đội đứng đầu mỗi bảng - tổng cộng là 16 đội - sẽ tiến tới giai đoạn nhóm thứ hai.

Thể thức thi đấu tại giải đấu năm nay

14 - Đây là số đội đã giành được huy chương Vô địch Thế giới. Đó là Brazil, Trung Quốc, Cuba, Tiệp Khắc, Ý, Nhật Bản, Triều Tiên, Peru, Ba Lan, Romania, Nga (cũng như Liên Xô), Serbia (cũng như Serbia và Montenegro), Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

11 - Các kì trước của Giải vô địch thế giới được tổ chức bởi 11 quốc gia khác nhau - Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mexico, Peru và Liên Xô. Năm 2022, Hà Lan và Ba Lan đồng chủ nhà sẽ là quốc gia thứ 12 và 13 tổ chức các trận đấu của Giải vô địch thế giới.

7 - Chỉ có 7 quốc gia giành chức vô địch thế giới. Đó là Liên Xô (sau này cũng là Nga), Nhật Bản, Cuba, Trung Quốc, Ý, Hoa Kỳ và Serbia, theo thứ tự thời gian của danh hiệu đầu tiên mà các đội giành được. 7 cũng là số danh hiệu mà Liên Xô (5) và Nga (2) cộng lại. 

Bầu không khí tuyệt vời ở Gliwice ở Giải vô địch thế giới nam 2022

6 - Lần đầu tiên trong lịch sử, Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới sẽ được đồng đăng cai bởi 6 thành phố: Apeldoorn (5), Arnhem (39) và Rotterdam (16) ở Hà Lan; Gdansk (12), Gliwice (3) và Lodz (25) ở Ba Lan. Trước đó, Gliwice cũng tổ chức Giải bóng chuyền nam thế giới 2022.

5 - Nhật Bản đã tổ chức tới 5 kì - vào các năm 1967, 1998, 2006, 2010 và gần đây nhất là vào năm 2018. Liên Xô (1952, 1962, 1978) và Brazil (1960, 1994) là những quốc gia tổ chức giải đấu nhiều hơn một lần.

Nhà vô địch thế giới năm 1967 Nhật Bản

4 - Giải vô địch thế giới năm 1967 được tổ chức với chỉ 4 đội tham dự. Ban đầu, giải đấu sẽ diễn ra ở Lima vào năm 1966, nhưng sau khi Peru rút lui với tư cách là nhà tổ chức, giải đấu bị hoãn cho đến khi Nhật Bản xin đăng cai.

Tuy nhiên, do căng thẳng chính trị quốc tế, các nước trong khối cộng sản không tham gia nên cuối cùng chỉ có Peru, Hàn Quốc và Mỹ tham gia vào tháng 1/1967.

1 - Colombia, đội giành ngôi á quân tại Giải vô địch Nam Mỹ 2021, lần đầu tiên tham gia giải đấu này.

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT