Những con số biết nói về Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới

Thứ bảy, 03/09/2022 17:10 PM (GMT+7)
A A+

Bạn có biết rằng 9 trong số 19 lần tổ chức giải bóng chuyền nam WCH 2022 đều thuộc về các quốc gia không còn tồn tại (Liên Xô 6 lần, Tiệp Khắc 2 lần, Đông Đức 1 lần)?

Ba Lan và Slovenia là chủ nhà của giải bóng chuyền nam WCH 2022 từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10. Hiện tại, giải đấu đã bước sang vòng 1/8 và chắc hẳn nhiều người xem rất muốn biết những thông tin thú vị về giải đấu này.

Slovenia lần đầu tiên đăng cai giải đấu này khi thay thế Nga trong năm nay

Dưới đây là một số con số khác liên quan đến giải bóng chuyền nam vô địch thế giới - World Championship (WCH):

1949 - Phiên bản đầu tiên của Giải vô địch thế giới dành cho nam được tổ chức tại Praha vào năm 1949, với việc Liên Xô giành chức vô địch thế giới đầu tiên, cùng với chủ nhà Tiệp Khắc với huy chương bạc và Bulgaria giành huy chương đồng.

221 - Chỉ có một trận chung kết Giải vô địch thế giới duy nhất trong lịch sử kéo dài 5 set. Tổng cộng 221 điểm đã được ghi trong trận tranh huy chương vàng vào năm 2002, khi Brazil giành chiến thắng 3-2 (23-25, 27-25, 25-20, 23-25, 15-13) trước Nga.

Brazil đánh bại Nga giành chức vô địch vào năm 2002

52 - Tổng cộng 52 trận đấu sẽ được thi đấu theo thể thức mới được áp dụng tại Giải vô địch thế giới 2022. 30 trong số đó sẽ được tổ chức tại Slovenia và 22 trận khác ở Ba Lan.

24 - Số lượng đội tham gia Giải vô địch thế giới. Con số này đã được cố định chính thức vào giải đấu năm 1998 và không thay đổi kể từ đó.

18 - Bulgaria là đội tham dự Giải vô địch thế giới nhiều nhất trong số các đội sẽ tranh tài tại Ba Lan-Slovenia 2022. Quốc gia Nam Âu này đã có mặt ở 18 trong số 19 kỳ tổ chức trước đó, chỉ thiếu giải đấu năm 1960 ở Brazil.

Ngôi sao bóng chuyền Bulgaria Dimitar Zlatanov đưa đội bóng của mình giành HCB vào giải đấu năm 1970

16 - 24 đội tham dự sẽ bắt đầu Giải vô địch thế giới 2022 được chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn 4 lượt. 16 đội bao gồm tất cả các đội đầu bảng, các đội nhì bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất - sẽ tiến vào vòng 1/8.

15 - Đây là số đội đã có huy chương tại giải đấu này. Đó là Argentina, Brazil, Bulgaria, Cuba, Tiệp Khắc, Pháp, Đức (CHDC Đức), Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Nga (Liên Xô), Serbia (Nam Tư) và Mỹ.

Giải bóng chuyền nam WCH diễn ra vào năm 1952, với Liên Xô là nhà vô địch năm này

12 - Nga và đội bóng tiền nhiệm Liên Xô đã giành được nhiều huy chương nhất trong lịch sử. Tổng số 12 tấm huy chương bao gồm 11 chiếc của Liên Xô và HCB năm 2002 của Nga.

11 - Có 11 nước đã từng đăng cai giải đấu này bao gồm Tiệp Khắc, Liên Xô, Pháp, Brazil, Bulgaria, Mexico, Ý, Argentina, Hy Lạp, Nhật Bản và Ba Lan. Năm 2022, Slovenia sẽ là quốc gia thứ 12 đăng cai WCH. Ý là quốc gia duy nhất đã đăng cai 3 kỳ khác nhau, vào các năm 1978, 2010 và 2018.

Tiệp Khắc - nhà vô địch của giải đấu năm 1966

7 - Chỉ có 7 quốc gia đã từng lên ngôi tại giải bóng chuyền nam vô địch thế giới. Đó là Liên Xô, Tiệp Khắc, Đông Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ, Ý và Brazil, theo thứ tự thời gian của danh hiệu thế giới đầu tiên của họ.

6 - Liên Xô đã giành được 6 trong số 10 giải vô địch thế giới đầu tiên từ năm 1949 đến năm 1982 và vẫn giữ kỷ lục về số chức vô địch mà một quốc gia giành được.

Nhà thi đấu Arena Gliwice ở Ba Lan

3 - Số lượng sân thi đấu tại giải đấu năm nay, bao gồm Arena Gliwice và Spodek Katowice (Ba Lan), Dvorana Stozice (Slovenia).

3 - Là số danh hiệu cao nhất liên tiếp mà một quốc gia giành được. Có 2 đội đã từng làm được điều này bao gồm Ý (1990, 1994 và 1998), và sau đó là trận đấu với Brazil (2002, 2006 và 2010). Ba Lan có thể sẽ là đội thứ ba làm được điều này, sau khi giành chiến thắng 2 mùa vào năm 2014 và 2018.

Ba Lan đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu này

1 - Một đội sẽ lần đầu tiên tham dự Giải vô địch thế giới tại Ba Lan-Slovenia 2022. Qatar, đội vượt qua vòng loại nhờ vị trí trong Bảng xếp hạng thế giới FIVB, là tân binh duy nhất trong giải đấu sắp tới. Hai đội khác là Slovenia và Ukraine sẽ lần thứ hai tham dự.

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT