Quảng cáo

Công thần bóng chuyền nữ Đắk Lắk xin ở lại, BHL có động thái gây bất ngờ

Thứ tư, 03/08/2022 15:00 PM (GMT+7)
A A+

Chủ công Eban H'Mia được biết vẫn muốn gắn bó với đội bóng phố núi mặc dù chế độ đãi ngộ không tương xứng với khả năng của cô.

Sau khi thi đấu không thành công tại giải bóng chuyền VĐQG 2022 khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 chung cuộc, bóng chuyền nữ Đắk Lắk cùng Bamboo Airways Vĩnh Phúc phải xuống chơi tại giải hạng A toàn quốc vào năm sau.

Điều này đẩy đội bóng Tây Nguyên rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan": Hàng loạt trụ cột rời đi, sự phát triển của đội trở nên bế tắc.

Bóng chuyền nữ Đắk Lắk rơi vào tình trạng khó khăn khi nhiều trụ cột ra đi

Mặc dù vậy, ngôi sao số 1 của đội, Eban H'Mia được cho vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương của mình mặc dù chế độ đãi ngộ thấp hơn rất nhiều so với những gì mà chủ công 26 tuổi làm được.

Bên cạnh việc muốn đóng góp cho bóng chuyền Đắk Lắk, việc Eban ở lại cũng vì có thể ở gần hơn với gia đình của mình.

Chủ công Eban H'Mia vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng phố núi

Theo Ban lãnh đạo của đội bóng này, việc ngôi sao số 1 của đội luôn muốn cống hiến hết mình và chấp nhận ở lại là điều vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, việc đội bóng xuống hạng A khiến chế độ đãi ngộ càng thấp hơn.

Do đó, phía Ban lãnh đạo hoàn toàn tạo mọi điều kiện cho chủ công Eban H'Mia được ra đi tìm bến đỗ mới, nếu có CLB khác mời và bản thân cô chấp thuận.

Eban H'Mia sinh năm 1995, là VĐV trưởng thành từ lò đào tạo hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam VTV Bình Điền Long An. Chủ công này sở hữu chiều cao ấn tượng 1m8 cùng sức bật đà tốt, trở thành ngôi sao sáng cùng Nguyễn Thị Trinh trở thành bộ đôi trụ cột của bóng chuyền nữ Đắk Lắk từ 2017 tới nay.

Mùa giải vừa rồi, Nguyễn Thị Trinh chia tay đội bóng phố núi để đến Ninh Bình Doveco. Do đó, "một cánh én không thể làm nên mùa xuân", một mình Eban không thể giúp Đắk Lắk trụ hạng thành công và phải xuống chơi tại giải hạng A toàn quốc vào năm sau.

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
bóng chuyền Eban H'Mia bóng chuyền nữ Đắk Lắk giải bóng chuyền VĐQG 2022 giải hạng A toàn quốc
Xem thêm
TIN NỔI BẬT