Quảng cáo

ĐT Việt Nam được BXH FIFA 'ủng hộ' trước trận tranh vô địch với Ấn Độ

Thứ hai, 26/09/2022 15:01 PM (GMT+7)
A A+

Theo thống kê, ĐT Ấn Độ chưa từng thắng đối thủ nào nằm trong top 100 FIFA kể từ năm 2012 cho tới nay.

Nghe nội dung bài viết

Cầm hòa Singapore với tỷ số 1-1, Ấn Độ là đội tuyển duy nhất còn cơ hội tranh chức vô địch ở giải giao hữu "tam hùng" với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên nếu muốn lên ngôi vương thì đại diện Nam Á buộc phải giành chiến thắng trong khi thầy trò HLV Park Hang Seo thì chỉ cần 1 kết quả hòa.

Theo BXH FIFA chính thức, Ấn Độ đứng thứ 104 thế giới trong khi ĐT Việt Nam đang xếp hạng 97. Mặc dù có thứ hạng không quá chênh lệch thế nhưng nếu nhìn vào số liệu thống kê, đã rất lâu rồi Ấn Độ chưa thể giành chiến thắng trước đối thủ nằm trong top 100 FIFA. 

Cụ thể lần gần nhất, ĐT Ấn Độ giành được chiến thắng trước đối thủ nằm trong top 100 FIFA đã là từ ngày 02/9/2012 trong trận giao hữu với Cameroon. Khi đó đại diện từ Nam Á cầm hòa đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 2-2 và giành chiến thắng chung cuộc trên chấm penalty.

ĐT Việt Nam được BXH FIFA 'ủng hộ' trước trận tranh vô địch với Ấn Độ 193327
Đã hơn 10 năm ĐT Ấn Độ chưa thắng được đối thủ trong top 100 FIFA

Thực tế từ quãng thời gian đó tới nay, ĐT Ấn Độ không có nhiều cơ hội chạm trán các đối thủ mạnh nằm trong top 100 FIFA. Năm 2015, đại diện của Nam Á chạm trán Iran và Oman ở vòng loại 2 World Cup 2018 khu vực châu Á nhưng đều phải nhận thất bại nặng nề với đồng tỷ số 0-3.

Tháng 12 năm 2018, Ấn Độ cầm hòa Oman ở trận giao hữu với tỷ số 0-0. Đến King's Cup 2019, Ấn Độ để thua Curacao ở trận bán kết với kết quả 1-3. Đến vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Ấn Độ cũng không thể giành chiến thắng trước những đội nằm trong top 100 FIFA là Qatar và Oman. Lần gần nhất gặp đối thủ trong top 100 FIFA là Jordan, Ấn Độ cũng để thua dễ dàng với tỷ số 0-2.

Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ là đối thủ nằm trong top 100 FIFA mới nhất mà Ấn Độ chuẩn bị phải đối đầu. Trong lịch sử, "Rồng Vàng" mới chỉ đối đầu với Ấn Độ 1 lần năm 2010 và nhận thất bại 1-3. Tuy nhiên so với thời điểm hiện tại, vị thế của 2 đội đã khác trước rất nhiều.

Madam Pang dùng tiền 'giúp' ĐT Thái Lan giành hạng 3 King's Cup

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT