Giám đốc dùng 1,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ COVID đi mua thẻ Pokémon

Thứ tư, 09/03/2022 16:22 PM (GMT+7)
A A+

Giám đốc của một công ty tại Mỹ đã khai man và dùng 57.000 USD tiền trợ cấp COVID-19 của công ty đi mua thẻ game Pokémon.

Ngày 7/3 vừa qua, Vinath Oudomsine (31 tuổi) - giám đốc của một công ty tại bang Georgia, Mỹ đã phải lãnh án 3 năm tù giam vì gian lận tiền trợ cấp COVID-19 từ chính phủ.

Cụ thể, người đàn ông này đã nộp đơn xin trợ cấp COVID-19 lên Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và nhận được một khoản vay lên tới 85.000 USD.

Vinath Oudomsine
Vinath Oudomsine

Tuy nhiên, thay vì dùng số tiền trên trả lương cho nhân viên, chi trả tiền thuê mặt bằng hay các chi phí vận hành công ty, Vinath đã dùng 57.789 USD (khoảng 1.3 tỷ đồng) để … mua thẻ bài cho game Pokémon.

Được biết, loại thẻ Pokémon Charizard mà Vinath mua có giá trị sưu tầm rất cao, cực kỳ hiếm và lâu đời (sản xuất từ năm 1996). Các thẻ bài game Pokemon loại này thường tăng giá theo thời gian và độ hiếm có khó tìm của chúng. Nếu may mắn, chủ sở hữu bộ bài có thể bán lại cho người chơi khác với mức giá cao hơn nhiều so với thời điểm mua.

the-pokemon-2-1646730042-31

Tuy nhiên trước khi Vinath Oudomsine tìm được tới may mắn, cảnh sát đã tìm thấy anh ta trước. Kết quả là vị giám đốc này vừa phải ngồi tù, vừa bị tịch thu toàn bộ thẻ bài để hoàn trả lại số tiền 85.000 USD mà anh ta đã lừa đảo. Bên cạnh đó, Vinath cũng bị phạt thêm 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng).

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận trường hợp lợi dụng quỹ hỗ trợ COVID-19. Trước đó vào năm 2020, một giám đốc tại bang California tên David T. Hines cũng đã dùng tiền trợ cấp để mua sắm cá nhân (siêu xe và trang sức).

Game thủ Elden Ring có thể 'ăn hành ngập mồm' vì trót ôm NPC nữ 

Author Thethao247.vn Hải Bùi / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giám đốc COVID-19 Pokemon game thủ game Mỹ COVID
Xem thêm
TIN NỔI BẬT