Các tuyển thủ T1 nói gì sau khi vô địch LCK Mùa Xuân 2022?

Thứ ba, 05/04/2022 17:34 PM (GMT+7)
A A+

Sau chiến thắng 3-1 trước GEN trong đêm chung kết LCK Mùa Xuân 2022, các thành viên của T1 đã tham gia trả lời phỏng vấn.

Faker, bạn cảm thấy sao về chức vô địch lần này?

Faker: Cả đội đã thi đấu quá tốt, tôi cảm thấy mình đã được gánh trong suốt loạt BO5 này. Tôi rất hạnh phúc!

Cảm giác ra sao khi vô địch LCK 10 lần?

Faker: Tôi đã vô địch khá nhiều lần rồi nhỉ. Cũng khá lâu rồi mới được thi đấu trước đám đông thế này, tôi và cả team đã rất vui.

Faker

Keria, bạn cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên được thi đấu trước mặt nhiều cổ động viên như vậy?

Keria: Trước khi debut, tôi luôn mơ về việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và được thi đấu trước đám đông khán giả. [Bật khóc] Tôi rất vui vì mình đã làm tốt trước ánh mắt chứng kiến của bao nhiêu người. Dù debut đã lâu nhưng tôi cứ luôn thất bại khi đứng trên các sân khấu lớn. Xin gửi lời cảm ơn tới những fan đã tin tưởng vào tôi đến cùng.

Bạn vừa cười rất tươi mà, sao giờ đã bật khóc rồi?

Keria: Thực ra tôi đã cố nén nước mắt. Bạn biết đấy, sân khấu lớn cùng dàn nhạc và các huyền thoại đứng đó. Chưa bắt đầu thi đấu mà tôi đã xúc động phát khóc rồi.

Gumayusi, bạn vừa giành chức vô địch tại T1 - nơi của các tuyển thủ giỏi nhất. Cảm giác này ra sao?

Gumayusi: Các đồng đội và thành viên của ban huấn luyện đã làm rất tốt, vậy nên chúng tôi đã chiến thắng. Đây là điều mà tôi luôn mơ về kể từ khi gia nhập T1. Tôi thật hạnh phúc khi được tận mắt chứng kiến điều này.

Jinx trong tay bạn bắn chiêu cuối cứ như thể đó là tên lửa đuổi vậy. Sao bạn có thể chơi tốt như vậy được?

Gumayusi: [Cười] Tôi đang có phong độ tốt trong ngày thi đấu hôm nay, và Jinx thì luôn là một trong những con tướng mà tôi chơi tốt nhất.

T1-Gumayusi-2-game4v-1647339870-4

Còn Oner thì sao, bạn đang cảm thấy thế này ngay lúc này?

Oner: Để đảm bảo các tuyển thủ có điều kiện thi đấu tốt, chúng tôi đã thuê một khách sạn ở IIsan. Tuy vậy, một số người - bao gồm cả tôi vẫn cảm thấy không khỏe. Nhưng may thay cả team đã chơi tốt, tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. 

Zeus, lần đầu tiên debut mà bạn đã lên ngôi vô địch. Cảm giác của bạn ra sao?

Zeus: Trận đấu ngày hôm nay rất khó khăn, nhưng về tổng thể thì rất vui. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Như Oner đã đề cập, tôi cảm thấy không được ổn lắm, nhưng tôi tự hào vì đã chiến thắng và cảm thấy thật tuyệt vời.

HLV Polt, đây là chức vô địch đầu tiên của anh. Cảm giác này thế nào?

Polt: Khi gia nhập T1, tôi luôn tâm niệm rằng mình phải giành bằng được 1 chức vô địch. Điều đó đã thành sự thật, và tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ tiếp tục vươn tới những đỉnh cao mới, những danh hiệu mới.

Bạn muốn gửi lời cảm ơn tới tuyển thủ nào nhất?

Polt: Tình hình sức khỏe của Oner không tốt lắm, anh ấy đã phải vật lộn khá nhiều. Dù vậy sau khi nghỉ ngơi tại phòng chờ, Oner đã chơi rất tốt.

hlv-polt-duong-tinh-voi-covid-19_1649067348

HLV Bengi, bạn đã từng vô địch với tư cách là tuyển thủ. Giờ đây khi được đứng  trên sân khấu này, cảm giác của bạn ra sao?

Bengi: Đây là năm thứ 10 tại LCK, và tôi cảm thấy rất vui khi T1 có thể vô địch trong một năm ý nghĩa như thế này. Chúng tôi có thể thực hiện được điều này là nhờ các tuyển thủ đã tập luyện chăm chỉ.

Bạn đã đứng trên sân khấu này với tư cách là tuyển thủ và cả huấn luyện viên. Cảm giác đó ra sao?

Bengi: Đây là lần đầu tiên tôi vô địch LCK với tư cách là một huấn luyện viên, tôi cũng khá lo lắng vì lâu rồi cũng chưa đứng trước camera.

Vô địch khi làm tuyển thủ và vô địch khi làm HLV, cái nào vui hơn?

Bengi: Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đứng tại đây, ngay bây giờ.

HLV Moment, anh cảm thấy thế nào khi giành chức vô địch?

Khi nhìn lại, tôi cảm thấy rất tiếc cho các tuyển thủ vì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có thể vô địch CKTG 2021 nếu tôi làm tốt hơn. Tôi rất vui vì chúng tôi đã vô địch ngày hôm nay.

o1626540917220546

Anh muốn gửi lời cảm ơn tới tuyển thủ nào nhất?

Oner luôn thi đấu rất tốt. Hôm nay cậu ấy không ở trong thể trạng tốt, nhưng tôi rất biết ơn vì cậu ấy đã gánh cả đội.

Asper, mặc dù không thi đấu những nhưng bạn đã đóng góp vào thành tích chung của team. Bạn cảm thấy thế nào?

Asper: Tôi đã đón nhận một thử thách mới trong năm nay và đang học hỏi rất nhiều từ những tuyển thủ thủ và huấn luyện viên giỏi của T1.

Faker, bạn đang nhắm tới Busan và MSI 2022. Mục tiêu của bạn là gì?

Faker: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một giải đấu quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc nên tôi thực sự muốn giành chức vô địch. Tuy nhiên tôi đang cảm thấy không được khỏe, nên không dám chắc rằng mình sẽ thể hiện một màn trình diễn tốt. Tôi thực sự muốn giữ lời hứa với các fan tại MSI.

Có tuyển thủ nào mà bạn muốn gặp tại MSI không?

Faker: Tôi không ngại bất cứ đối thủ nào.

HLV Polt, mục tiêu tiếp theo của anh là gì?

Polt: Vì MSI 2022 được tổ chức tại Hàn Quốc, tôi sẽ đảm bảo rằng T1 giành chức vô địch với tư cách là đại diện của LCK.

Author Thethao247.vn Rain / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
t1 lck mùa xuân 2022 vô địch phỏng vấn lck lmht phỏng vấn lmht
Xem thêm
TIN NỔI BẬT