Keria: 'Tôi thấy NS Kellin chơi Thresh để đối đầu với các hỗ trợ pháp sư, vậy nên tôi đã học theo'

Thứ năm, 22/07/2021 08:45 AM (GMT+7)
A A+

Keria đã có một trận đấu cực kỳ thăng hoa với vị tướng Thresh.

Ngày 17/7 vừa qua, T1 đã đánh bại DWG KIA với tỷ số 2-1 và phá vỡ chuỗi thua dài 7 trận liên tiếp (khi đánh với DK) của họ. Sau trận đấu, hai người chơi đạt danh hiệu MVP của T1 - Keria và Canna đã tham gia trả lời phỏng vấn của báo giới.

Keria: 'Tôi thấy NS Kellin chơi Thresh để đối đầu với các hỗ trợ pháp sư, vậy nên tôi đã học theo' - Ảnh 1

Ngay sau khi T1 cấm Diana, DK đã chọn Zac. Bạn nghĩ sao về điều này?

Keria: Chúng tôi đã không lường trước được lượt pick này, tuy nhiên chúng tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng quá nhiều tới trận đấu. Chúng tôi tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng nếu làm tốt.

Cảm giác ra sao khi phải đối đầu với Zac?

Keria: Tôi không hiểu rõ về Zac, tuy nhiên nguyên nhân thất bại thực sự là ở việc chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.

Keria: 'Tôi thấy NS Kellin chơi Thresh để đối đầu với các hỗ trợ pháp sư, vậy nên tôi đã học theo' - Ảnh 2
Keria cho rằng Zac không phải nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của T1

Canna đã chơi cực kỳ tốt trong game 2. Vị tướng Jayce trong tay bạn đã có 6 trận thắng và chỉ để thua 2 trận trong mùa hè này. Bạn thấy sao vì điều đó?

Canna: Tôi nghĩ rằng tôi chơi Jayce không quá tốt. Tuy nhiên tôi rất mừng vì đã chiến thắng.

Faker đã nói rằng anh ấy không quá phấn khích. Các bạn có thường xuyên hào hứng khi thi đấu tốt không?

Canna: Thực sự thì tôi thường không quá hào hứng, nhưng tôi đã hơi phấn khích một chút khi T1 chiến thắng DK sau 7 trận thua liên tiếp.

Bạn đã chọn Lee Sin đi rừng cho Oner - một vị tướng có tỷ lệ thắng không cao tại LCK. Anh ấy có thực sự muốn chơi Lee Sin không?

Canna: Có. Oner đã hỏi tôi muốn chơi gì và tôi nói là Viego, còn anh ấy thì chọn Lee Sin vì thích chơi con tướng này.

Keria: 'Tôi thấy NS Kellin chơi Thresh để đối đầu với các hỗ trợ pháp sư, vậy nên tôi đã học theo' - Ảnh 3
Oner thích chơi Lee Sin

Keria đã thi đấu cực kỳ thăng hoa với vị tướng Thresh trong ván 3. Tại sao bạn lại chọn ngọc bổ trợ Áp đảo?

Keria: Tôi không thực sự thích dùng ngọc bổ trợ áp đảo cho Thresh và mới chỉ vận dụng nó khoảng 2 lần. Nhưng tôi thấy NS Kellin đã dùng nó để khắc chế các vị tướng Hỗ trợ pháp sư, vậy nên tôi đã học theo.

Keria: 'Tôi thấy NS Kellin chơi Thresh để đối đầu với các hỗ trợ pháp sư, vậy nên tôi đã học theo' - Ảnh 4
Keria dùng ngọc áp đảo là cách khắc chế hiệu quả các Hỗ trợ pháp sư

Gumayusi nói rằng các bạn có thể đánh bại bất cứ cặp bot nào trên thế giới, và các bạn thực sự đã thống trị đường dưới trong trận đấu hôm nay. Bạn nghĩ sao về điều này?

Keria: Tôi nghĩ anh ấy đã hơi kiêu ngạo [cười]. Thực tế thì chúng tôi chưa đối đầu với họ bao giờ, nên thắng thua thế nào vẫn chưa biết được.

Keria đã hỏi xin một cú Pentakill ở cuối ván đấu. Đây là lần đầu tiên người ta nghe đến việc một Hỗ trợ hỏi xin Pentakill. Bạn thực sự nghĩ bạn có thể làm điều đó sao?

Keria: Phải làm được thì tôi mới nói chứ. Điều này làm tôi vui quá trời!

Trong trận tiếp theo, các bạn sẽ phải đối đầu với Afreeca Freecs, T1 từng là bại tướng của họ ở lượt đi. Các bạn sẽ đối mặt với họ như thế nào?

Canna: Tôi đã chơi không tốt trong trận đấu gặp AF ở lượt đi. Tuy nhiên vì chúng tôi đang rất "bay" sau trận thắng trước DK ngày hôm nay nên chúng tôi cũng sẽ đánh bại luôn cả AF.

Keria: Tôi đã học được rất nhiều kiến thức trong trò chơi kể từ đó tới nay và đang ứng dụng chúng rất tốt vào trong các giải đấu. Vậy nên tôi chắc chắn rằng T1 sẽ thắng AF và tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng.

Author Thethao247.vn Hải Bùi / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
keria t1 canna phỏng vấn dk ns kellin thresh lck mùa hè 2021
Xem thêm
TIN NỔI BẬT