Quảng cáo

Đối thủ HLV Park 'đau đầu' vì hàng công

Thứ bảy, 15/05/2021 12:27 PM (GMT+7)
A A+

HLV Tan Cheng Hoe đang có ít nhiều những trăn trở khi hàng công của ĐT Malaysia không có phong độ cao thời gian qua.

Video: Những pha xử lý đẳng cấp của Quang Hải tại Vòng loại World Cup 2022 (Nguồn: Next Sports)

Bản danh sách 25 cầu thủ trong đợt tập trung lần này của ĐT Malaysia có sự xuất hiện của 4 tiền đạo nhưng cả 4 cái tên này đều không cho thấy phong độ thuyết phục thời gian qua.

Việc chân sút chủ lực Shahrel Fikri dính chấn thương nặng và không thể có mặt trong đợt tập trung này buộc HLV Tan phải "cầu cứu" những lão tướng như Idlan Talaha hay Guilherme de Paula.

71701565_1467549466735978_2523642286852538368_n (1)
Lão tướng Talaha vẫn được trao cơ hội trong đợt tập trung này (Ảnh: Kiên Lê)

Idlan Talaha không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi lão tướng này đã có nhiều năm chinh chiến trong màu áo của ĐT Malaysia. Năm 2020 Talaha chỉ thi đấu 3 trận cho BG Pathum trước khi bị đội bóng này thanh lý và chưa có trận đấu chính thức nào kể từ đầu năm 2021 (theo thống kê từ Soccerway).

Khá khẩm hơn đôi chút là trường hợp của Guilherme de Paula, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này đã ghi được 4 bàn sau 12 trận cho Perak FC ở mùa giải này nhưng thật khó để đòi hỏi một tiền đạo 34 tuổi duy trì phong độ ở chiến dịch có mật độ 4 ngày/trận như ở vòng loại World Cup tới đây.

than-dong-malaysia-gay-an-tuong-manh-tai-bi1599483599
Luqman Hakim chưa thể hiện được nhiều trong thời gian thi đấu ở Bỉ

Luqman Hakim, cầu thủ 19 tuổi đang thi đấu ở Bỉ trong màu áo KV Kortrijk chính là niềm hi vọng của bóng đá Malaysia trong tương lai. Tuy vậy, vòng loại World Cup vẫn là đấu trường quá lớn so với năng lực của một tiền đạo 19 tuổi, nhất là khi Luqman mới chỉ ra sân...16 phút ở mùa giải năm nay.

Cái tên còn lại trong số 4 tiền đạo của ĐT Malaysia là Syafiq Ahmad cũng không khiến người hâm mộ yên tâm. Syafiq mới chỉ ra sân đúng 1 lần trong màu áo Johor ở mùa giải 2020/2021 và lần gần nhất Syafiq ghi bàn trong một trận đấu đã diễn ra từ tháng 10/2020.

Niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công của ĐT Malaysia vẫn sẽ là Safawi Rasid - người từng ghi bàn vào lưới Văn Lâm ở chung kết AFF Cup 2018 nhưng Safawi chỉ là một tiền vệ và ở mùa giải này, cầu thủ sinh năm 1997 mới chỉ có 8 lần ra sân với trung bình 45 phút/trận.

ĐT Malaysia đang xếp thứ hai ở bảng G nhưng với lực lượng như hiện tại, một tấm vé đi tiếp sẽ là thử thách thật sự với HLV Tan và học trò.

Cầu thủ duy nhất của lứa Công Phượng được bầu Đức 'bán đứt' là ai?

Author Thethao247.vn Tuấn Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
đt malaysia vòng loại world cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT