Quảng cáo

Triều Tiên rút khỏi vòng loại châu Á 2022, ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam

Thứ năm, 29/07/2021 16:40 PM (GMT+7)
A A+

Theo AFC, chiều nay U23 Triều Tiên đã chính thức rút khỏi VL giải U23 châu Á 2022. Sự kiện này ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của U23 Việt Nam tại hành trình tìm vé dự VCK diễn ra vào năm sau.

HIGHLIGHT U22 Việt Nam 2-0 U22 Trung Quốc (Nguồn: VTC)

Chiều 29/7, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra thông báo về việc U23 CHDCND Triều Tiên sẽ không tham gia tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2022. Lý do cụ thể không được phía AFC đưa ra, tuy vậy, nhiều khả năng quyết định trên được đưa ra tới từ những lo ngại về tình hình dịch bệnh của LĐBĐ Triều Tiên.

Với sự rút lui của U23 Triều Tiên, bảng K giờ đây chỉ còn lại hai cái tên là U23 Nhật Bản và U23 Cambodia. Vào ngày 11/8 sắp tới, AFC sẽ phải tiến hành chia lại bảng đấu.

Cụ thể, LĐBĐ châu Á sẽ tiến hành bốc thăm để rút một trong các đội ở các bảng G, H, I, J để đưa vào bảng K. Các đội đó không phải là hạt giống số 1. Đồng thời, để tránh việc thay đổi lịch và điểm thi đấu, đội chủ nhà của các bảng cũng không bị đổi bảng đấu.

Trung Quốc và Brunei (bảng G), Timor Leste và Philippines (bảng H), Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc) (bảng I), Malaysia và Lào (bảng J) sẽ là những đội có khả năng sẽ phải chuyển sang bảng K VL U23 châu Á 2022.

131891077_2424551724520503_4053075471865154896_n
HLV Park Hang Seo triệu tập 30 cầu thủ lên tuyển U22 Việt Nam

Kết quả bốc thăm trước đó đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và nước đăng cai là Đài Loan (Trung Quốc). Vậy nên, cũng có khả năng cao là bảng đấu này sẽ chỉ còn lại 3 đại diện sau khi AFC tổ chức bốc thăm vào ngày 11/8.

Nếu kịch bản trên diễn ra, đây sẽ là một lợi thế lớn tới U23 Việt Nam. Bởi lẽ, nếu một trong hai đội Myanmar và Hong Kong bị chuyển sang bảng K thì thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được thi đấu ít hơn so với dự kiến. Như vậy, công tác chuẩn bị cho các giải đấu khác cũng sẽ được thuận lợi hơn nhiều.

Cũng theo AFC, với sự rút lui này của Triều Tiên thì lịch thi đấu toàn bộ các trận đấu tại VL U23 châu Á 2022 cũng sẽ được cân nhắc để thay đổi sao cho phù hợp nhất.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10/8 tại Hà Nội. Đây là đợt tập trung quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Trong số 30 cầu thủ được triệu tập hầu hết là những cầu thủ đã được gọi lên trong các đợt tập trung gần đây, có trình độ chuyên môn tốt, phù hợp với lối chơi mà ông Park xây dựng.

Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tập trung lần này:

Thủ môn: Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng, Phạm Mạnh Cường.

Hậu vệ: Nguyễn Duy Kiên, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Minh, Dụng Quang Nho, Trần Văn Công, Hoàng Xuân Tân, Liễu Quang Vinh, Mai Sỹ Hoàng, Đoàn Anh Việt, Cao Trần Hoàng Hùng.

Tiền vệ: Lê Văn Đô, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Bảo Toàn, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Đình Sơn, Phạm Văn Luân, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Hữu Thắng.

Tiền đạo: Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Minh Bình, Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh, Nhâm Mạnh Dũng.

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Việt Nam Park hang seo afc u22 triều tiên
Xem thêm
TIN NỔI BẬT