Quảng cáo

U23 Việt Nam đứng hạng 8 châu Á!

Chủ nhật, 18/07/2021 12:10 PM (GMT+7)
A A+

Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam đứng hạng 8 châu Á trong bảng BXH mà trang thống kê Footy Ranking đưa ra.

Highlights U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (Nguồn: VTV)

Vào ngày 7/7 vừa qua, trang thống kê Footy Ranking đã đưa ra BXH mới nhất dành cho các đội tuyển U23 tại khu vực châu Á. Theo thông báo của trang Footy Ranking, bảng xếp này cũng sẽ được phía AFC phổ biến tới các liên đoàn thành viên trong thời gian sắp tới.

Theo đó, có một bất ngờ lớn khi U23 Việt Nam nhận được số điểm cực kỳ lớn trong năm 2020, qua đó bỏ xa nhiều đối thủ khác trong khu vực.

Các tính toán của trang Footy Ranking dựa trên hiệu quả thi đấu của các đội bóng theo từng năm. Cứ một năm trôi qua, BXH các đội tuyển U23 tại khu vực châu Á sẽ được trang này tính toán và đưa ra. 

Theo đó, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo dù có 1 năm 2020 thi đấu không thực sự thành công như mong đợi nhưng vẫn được Footy Ranking tính toán có được 23,210 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 châu Á.

Số điểm tổng kết tính đến thời điểm hiện tại của U23 Việt Nam là 25,897 điểm, bỏ rất xa so với Thái Lan (20,441 - hạng 13), Trung Quốc (20,360 - hạng 14)...

Điểm tổng kết 23.210 và hạng 8 châu Á được xem là những con số "kỷ lục" với U23 Việt Nam. Bởi lẽ, trong quá khứ thì chưa bao giờ Footy Ranking và AFC đưa ra số điểm tổng kết lớn như vậy với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đứng số 1 châu Á ở cấp độ U23 hiện tại đang là Hàn Quốc với điểm tổng kết là 39,780. Xếp ngay sau đó là Uzbekistan với 34,306 điểm tổng kết.

Capture
BXH các đội U23 tại châu Á.

Việc U23 Việt Nam không qua vòng bảng U23 châu Á 2020 được xem là thất bại đầu tiên của HLV Park Hang-seo khi làm việc ở "dải đất hình chữ S".

Sự chuẩn bị quá gấp gáp ngay sau SEA Games cùng lực lượng mới chưa được định hình hoàn chỉnh đã khiến U23 Việt Nam gây thất vọng. Quang Hải và đồng đội chia tay giải đấu sau trận thua U23 Triều Tiên, với sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trong năm 2021, U23 Việt Nam có cơ hội tiếp tục cải thiện thứ hạng của mình trên BXH các đội U23 khu vực châu Á.

Bởi lẽ, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào VL U23 châu Á 2022 vào tháng 10 năm nay. Chúng ta nằm chung bảng với các đối thủ rất dễ chịu là Myanmar, Hồng Kông và Đài Loan.

'Siêu máy tính' chỉ ra 4 đội bị loại ở VLWC 2022: Việt Nam, Trung Quốc đều buồn

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Việt Nam AFC Trung Quốc Thái Lan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo