Quảng cáo

Bao lâu nữa thì HAGL mới đuổi kịp đẳng cấp của Hà Nội?

Thứ sáu, 16/04/2021 15:17 PM (GMT+7)
A A+

Quá khập khiễng khi đem lịch sử thành tích của CLB Hà Nội so sánh với CLB HAGL.

CLB HAGL đã và đang trải qua chuỗi ngày thi đấu thăng hoa tại V.League 2021. Họ đang dẫn đầu BXH với thành tích cực kỳ ấn tượng, đạt 22 điểm sau 9 trận đã đấu. Đây là thành tích tốt nhất mà đội bóng của bầu Đức có được trong vài năm đổ lại đây. Chính bởi điều này, NHM CLB HAGL đã mơ về chức vô địch V.League 2021 cho đội nhà.

Tuy vậy, để có thể hiên ngang tiến bước đến chiếc cúp vàng danh giá, thầy trò HLV Kiatisak chắc chắn sẽ phải đối diện với những thử thách cực kỳ đáng sợ ở phía trước. Mà gần nhất, sẽ là cuộc chạm trán với "gã khổng lồ" thực sự ở V.League - CLB Hà Nội.

Trận cầu đinh giữa Hà Nội gặp HAGL trên sân Pleiku vào ngày 18/4 tới được NHM chờ đợi hơn cả. Bởi bên cạnh những yếu tố về mặt chuyên môn, những câu chuyện bên ngoài sân cỏ về bầu Đức, bầu Hiển gần đây cũng đã hâm nóng trận đấu này ngay từ khi bóng còn chưa lăn.

162274869_1963001917174120_2247119004846174703_n
HAGL đang có phong độ rất cao tại V.League 2021.

NHM CLB HAGL đang mong chờ chiến thắng trước đội bóng Thủ đô hơn bao giờ hết. Bởi ngoài việc có thêm 3 điểm để giữ vững ngôi đầu, thắng Hà Nội - một trong những đội bóng thành công bậc nhất lịch sử V.League cũng sẽ chứng minh được thực lực và đẳng cấp của Kiatisak và các học trò.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà HAGL đang có phong độ cực cao cùng dàn cầu thủ chất lượng, trong khi đó, CLB Hà Nội lại đang không cho thấy sự ổn định của mình. Tuy nhiên, có một sự thật rằng, dù có thắng trận đấu này, hay thậm chí là vô địch V.League 2021 thì CLB HAGL cũng không thể vươn tới đẳng cấp và địa vị của Hà Nội ở giải đấu cấp cao nhất Việt Nam.

Thành công của HAGL cần nhiều thời gian để kiếm chứng, còn với Hà Nội, họ đã đi vào lịch sử V.League.

CLB Hà Nội đã có tới 5 lần vô địch V.League vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 5 lần về hạng nhì vào các năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2020. Đội bóng Thủ đô còn có 2 chức vô địch cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia vào các năm 2010, 2018, 2019, 2020

Nhìn vào bảng thành tích có thể gọi bằng hai chữ "khủng khiếp" này, các CĐV CLB HAGL chắc chắn sẽ cảm thấy khá tủi thân cho đội bóng của mình.

Đội bóng của bầu Đức dù được "sinh ra" sớm hơn Hà Nội nhưng hiện tại mới chỉ có 2 chức vô địch V.League vào các năm 2003, 2004, 2 lần giành Siêu cúp QG.

169436986_3766509770129925_7451116489145111479_n
CLB Hà Nội là một tượng đài ở V.League 2021.

Lịch sử thành tích là thước đo rõ ràng nhất để khái quát nên đẳng cấp của một đội bóng. Và nếu đem điều này để so sánh đẳng cấp của 2 đội HAGL và Hà Nội, chắc có lẽ, đội bóng phố Núi sẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể bắt kịp đối thủ.

Một chiến thắng trước Hà Nội vào ngày 18/4 tới đây đơn thuần sẽ chỉ có thể chứng minh được thực lực và phong độ của đội bóng phố Núi ngay lúc này. Tuy nhiên, nếu để nói rằng họ đã vươn tới đẳng cấp và địa vị của CLB Hà Nội thì âu cũng còn quá sớm để khẳng định.

'Hung thần ĐT Việt Nam' tuyên bố rút lui ĐTQG Thái Lan

Author Thethao247.vn Bảo Phương / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
clb hà nội clb hagl hagl vs hà nội v.league
Xem thêm
TIN NỔI BẬT