Quảng cáo

Cầu thủ Trung Quốc sợ gặp 'tử thần' vì tham vọng dự World Cup

Thứ sáu, 16/07/2021 08:00 AM (GMT+7)
A A+

Việc tái khởi động giải VĐQG để phục vụ cho hành trình của thầy trò HLV Li Tie tại VL thứ 3 World Cup 2022 đang vấp phải nhiều sự tranh cãi.

Highlights Việt Nam 2-1 Malaysia (Nguồn: Next Sports)

Ban tổ chức Chinese Super League vừa công bố lịch thi đấu mới cho các CLB nhằm tạo điều kiện cho ĐTQG chuẩn bị dự VL thứ 3 World Cup 2022. Vòng 6 đến vòng 14 sẽ được diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 12/8 cùng với đó là giảm số lượng từ 30 trận xuống còn 22 trận.

Như vậy, các cầu thủ sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc, trung bình 3 ngày 1 trận. Ngoài ra, thời gian diễn ra trận đấu không hợp lý. Cụ thể, bảng đấu tại Quảng Châu bắt đầu vào lúc 15h30 còn ở Tô Châu là 16h30. Nhiệt độ trên sân luôn ở mức trên 35 độ C, khiến thể lực của cầu thủ bị bào mòn khủng khiếp.

Mới đây, tờ Sohu đã dẫn lời một vài cầu thủ giấu tên để bày tỏ sự bức xúc với BTC, thậm chí, người viết còn ví các cầu thủ sắp phải "bước qua địa ngục".

"Thời tiết nóng ẩm ở Quảng Châu rất khó chịu. Trong các trận đấu tôi thường không chạy nổi ở những phút cuối. Tôi thực sự không biết mình sẽ tồn tại thế nào trước lịch thi đấu sắp tới. Tôi hy vọng mình không bị đột tử trên sân".

Screenshot 2021-07-15 112912-min
Cầu thủ Trung Quốc lo sợ sẽ bị đột tử ngay trên sân

"Chúng tôi phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận, rất khó để hồi phục. Hiện tại thời tiết lại vô cùng nóng bức khiến cho sức lực càng tiêu hao nhanh hơn. Tôi lo mình sẽ bị ngất xỉu", một cầu thủ khác cho biết.

Thầy trò HLV Li Tie sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 17/8 (tức 5 ngày sau khi giải VĐQG tạm dừng). Sau đó, giải VĐQG của Trung Quốc sẽ trở lại từ đầu tháng 12/2021 đến ngày 03/01/2022. Tiếp đến, ĐT Trung Quốc sẽ đá nốt 4 trận còn lại của vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với Việt Nam vào ngày 07/10/2021 và 01/02/2022 trong khuôn khổ bảng B VL thứ 3 World Cup 2022. Trong đó, ngày 01/02/2022, chúng ta sẽ được đá trên sân Mỹ Đình.

Chuyên gia Trung Quốc bịa đặt: 'Việt Nam có thể đã gian lận tuổi ở U23 Châu Á 2018'

Author Thethao247.vn Ánh Dương / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Trung Quốc World Cup 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT