Quảng cáo

Trợ lý HLV Park: 'ĐTVN khao khát thắng Trung Quốc hơn khi đá ở Mỹ Đình'

Thứ tư, 14/07/2021 20:15 PM (GMT+7)
A A+

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã có những chia sẻ cá nhân sau khi có thông tin ĐT Việt Nam được phép thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình ở VL thứ 3 World Cup 2022.

Highlights UAE 3-2 Việt Nam (Vòng loại World Cup 2022) (Nguồn: Next Media)

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc vào ngày 07/10/2021 và 01/02/2022. Trong đó, Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà vào đúng ngày mùng 1 Tết cổ truyền của dân tộc.

Mới đây, trao đổi với Bongdaplus, trợ lý của HLV Park Hang Seo - ông Lê Huy Khoa cho rằng việc được đá trên sân Mỹ Đình đem lại nhiều lợi thế cho tuyển Việt Nam. Theo "phó tướng" của HLV Park, các cầu thủ đã quen thuộc với mặt cỏ ở SVĐ Mỹ Đình hơn so với các địa điểm thi đấu khác.

Đồng thời, ĐT Việt Nam sẽ không tốn nhiều thời gian cho việc di chuyển. Hơn nữa, chúng ta sẽ có thêm một lợi thế đó là các đội bóng ở Trung Đông thường không quen với thời tiết ở Việt Nam.

"Trung Quốc và Việt Nam có sự tương đồng về văn hóa. Cả hai quốc gia cũng đều chú trọng đến ngày lễ lớn trong năm. Về quan điểm cá nhân của tôi, với một trận đấu diễn ra vào đầu năm mới, đội nào cũng mong giành được kết quả tốt.

bao-han-bat-ngo-mach-nuoc-cho-doi-thu-cua-dt-viet-nam-60056-1626231961
ĐTQG Việt Nam sẽ có 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách

Nếu thi đấu trên sân Mỹ Đình, ĐTQG Việt Nam chắc chắn sẽ khao khát muốn thắng Trung Quốc hơn. Các cầu thủ sẽ muốn chơi thật tốt để tạo ra niềm may mắn cho năm mới và đem đến niềm vui cho mọi người.

Chắc chắn mọi người đều rất hứng thú và muốn xem ĐT Việt Nam thi đấu ra sao vào ngày đầu năm mới. Đây sẽ là trải nghiệm rất hay cho các cầu thủ".

10 ngày thi đấu của ĐT Việt Nam sẽ rơi vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022. Dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 7.

Việt Nam gặp 'thử thách lớn' khi đáp ứng yêu cầu của FIFA

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam Park Hang Seo
Xem thêm
TIN NỔI BẬT