Quảng cáo

Bóng đá Malaysia rúng động trước thềm giải châu Á

Thứ bảy, 23/10/2021 18:34 PM (GMT+7)
A A+

Trong bối cảnh Vòng loại U23 châu Á đang tới gần, U23 Malaysia đã phải nhận tin 'sét đánh' khi quân xanh của họ dương tính với Covid-19.

HIGHLIGHT Việt Nam 1-0 Malaysia | Chung kết lượt về AFF Cup 2018 (Nguồn VTV)

U23 Malaysia nằm ở bảng J Vòng loại U23 châu Á 2022 cùng với Thái Lan, Lào và Mông Cổ. Thầy trò HLV Maloney đã bước vào buổi tập thứ 3 để làm quen với thời tiết lạnh giá tại Mông Cổ.

Trước khi lên đường sang Mông Cổ, Malaysia đã có trận đá tập với Negri FC. Tuy nhiên, họ đã phải đón nhận tin "sét đánh" khi Negri FC đã có thành viên bị nhiễm Covid-19.

Trong thông báo mới nhất của phía Negri FC đưa ra, đã có ít nhất hơn 20 người của đội dương tính với Covid-19. Cũng chính vì lý do này mà "quân xanh" của U23 Malaysia phải rút lui khỏi Malaysia Cup.

Như vậy, toàn đội U23 Malaysia sẽ phải trải qua quá trình kiểm soát nghiêm ngặt hơn rất nhiều sau khi xuất hiện thông tin rúng động trên. Theo lịch thi đấu đã được công bố, U23 Malaysia sẽ lần lượt chạm trán với Lào (ngày 25/10), Mông Cổ (ngày 28/10) và Thái Lan (ngày 31/10).

Bóng đá Malaysia rúng động trước thềm giải châu Á-83018
U23 Malaysia rèn quân chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022 (Ảnh: FAM)

Ở Vòng loại U23 châu Á 2022 sắp tới, Hổ Malay sẽ có sự phục vụ của tài năng trẻ 18 tuổi đang ăn tập tại Đức. Annil Vigneswaran đang khoác áo đội U19 SGV Freiberg. Trước đó, cầu thủ này từng được tuyển trạch viên của CLB Ajax chọn tham gia một khóa đào tạo tại Amsterdam.

Vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 27/10 - 02/11/2021 với 41 đội tuyển tham dự. Các đội sẽ được chia vào 11 bảng đấu với 8 bảng 4 đội và 3 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 11 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất tham dự VCK.

Thái Lan nhắm cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam tiếp quản 'ghế nóng'

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Malaysia Malaysia u23 châu á u23 châu á 2022 Negri FC
Xem thêm
TIN NỔI BẬT