Quảng cáo

Xác định 10 đội bóng giành vé tham dự VCK Asian Cup 2022

Thứ sáu, 22/10/2021 15:42 PM (GMT+7)
A A+

VCK Asian Cup 2022 đã xác định được 10 đội tuyển góp mặt. Trong đó, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào vòng trong với tư cách nhất bảng B.

VIDEO: HLV Mai Đức Chung chia sẻ về mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, VCK Asian Cup nữ 2022 đã xác định được 10 đại diện góp mặt. Cụ thể, Đương kim vô địch Nhật Bản, tuyển Úc, Trung Quốc cùng với chủ nhà Ấn Độ là những đội đầu tiên giành vé có mặt tại VCK.

6 đội tiếp theo lần lượt là Việt Nam, Indonesia (nhất bảng C), Hàn Quốc (nhất bảng E), Philippines (nhất bảng F), Iran (nhất bảng G) và Thái Lan (nhất bảng H). Trong đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung góp mặt ở VCK Asian Cup nữ 2022 với tư cách nhất bảng B.

Xác định 10 đội bóng giành vé tham dự VCK Asian Cup 2022 82859

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng khi đánh bại các đối thủ với tỷ số cách biệt. Huỳnh Như và đồng đội đã có chiến thắng 16-0 trước Maldives và 7-0 trước Tajikistan.

Hai suất còn lại chưa xác định do thi đấu muộn hơn. Đội bóng nhất bảng A và nhất bảng D sẽ sớm được lộ diện trong thời gian tới.

Xác định 10 đội bóng giành vé tham dự VCK Asian Cup 2022 82873
Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK Asian Cup 2022 (Ảnh: VFF)

Vòng loại Asian Cup nữ 2022 được phân loại hạt giống dựa trên thành tích tại giải đấu năm 2018. Các đội bóng được chia vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra đội đứng đầu mỗi bảng vào Vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ 20/1 đến 6/2/2022.

Trở lại với tuyển nữ Việt Nam, toàn đội đã về nước an toàn vào đầu tháng 10. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế, các thành viên của đội sẽ trở về địa phương thời gian ngắn, tiếp đó sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2022.

FIFA trao cho châu Á 6 suất dự World Cup, Việt Nam ‘sáng cửa’ làm nên lịch sử

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Asian Cup 2022 tuyển nữ Việt Nam tuyển Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo