Quảng cáo

Báo Thái: 'Chúng ta đã bị Việt Nam bỏ lại phía sau'

Thứ hai, 14/06/2021 07:11 AM (GMT+7)
A A+

Truyền thông và NHM Thái Lan đang tỏ ra vô cùng thất vọng trước màn trình diễn tệ hại của ĐTQG nước này ở VL World Cup 2022.

Highlights Việt Nam 4-0 Indonesia (Nguồn: VTV)

Sau trận thắng nghẹt thở của ĐT Việt Nam trước Malaysia, "khe cửa hẹp" để tiến vào vòng sau của thầy trò HLV Nishino đã chính thức khép lại. Thái Lan đứng 3 với 9 điểm sau 7 lượt trận, không còn cơ hội để lọt vào nhóm các đội nhì tốt nhất, kể cả khi thắng Malaysia ở trận cuối.

Mới đây, trên trang Thaileaguecentral đã có bài viết phân tích khá dài về thực trạng của "Voi chiến" hiện tại. Trong bài, tác giả Paul Murphy thừa nhận rằng: "Rõ ràng Thái Lan đã xếp sau ĐT Việt Nam và có thể là cả Malaysia nữa.

Họ đã từng chơi chung kết AFF Cup 2018, giải đấu mà Thái Lan từ bỏ chiếc cúp vô địch để tập trung cho vòng loại World Cup.

ĐT Thái Lan từng vô địch AFF Cup 2016, qua đó khẳng định vị thế số 1 ở Đông Nam Á. 'Voi chiến' đã gạt Việt Nam sang một bên và giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

198908916_565142458204259_8191783583853887828_n
ĐT Thái Lan gây thất vọng ở VL World Cup 2022

Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của quá khứ. HLV Nishino đã đưa ra những quyết định bảo thủ, kết quả là chúng ta chỉ có 2 chiến thắng sau 7 lượt trận ở VL World Cup 2022.

Trận hòa bạc nhược trước Indonesia đã 'giết chết' cơ hội đứng đầu bảng của ĐT Thái Lan. Nhiều NHM muốn sa thải HLV Nishino, trận đấu với Malaysia sắp tới được coi là cơ hội để nhà cầm quân người Nhật vớt vát niềm tin của khán giả xứ chùa Vàng".

Hiện tại, ĐT Thái Lan đang đứng thứ 4 bảng G VL World Cup 2022 với 9 điểm, kém đội đầu bảng là Việt Nam 8 điểm. Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ được diễn ra lúc 23h45 ngày 15/6 tới.

Sao UAE: 'Chưa thắng Việt Nam thì niềm vui chưa trọn vẹn'

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Thái Lan HLV Nishino ĐT Việt Nam VL World Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT