Quảng cáo

HLV Park Hang Seo đối mặt với khó khăn lớn vào cuối năm 2021

Thứ tư, 09/12/2020 11:05 AM (GMT+7)
A A+

HLV Park Hang Seo và các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ phải chịu một lịch thi đấu dày đặc vào giai đoạn cuối năm 2021.

Video: Hai Long lặng lẽ trước giờ chia tay vì chấn thương (Nguồn: Next Sports)

Với việc AFF Cup dời lịch sang tháng 12 năm 2021, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ có những ngày cuối năm 2021 vô cùng bận rộn với bốn giải đấu diễn ra liên tiếp. Hiện tại, ĐTQG đang tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào năm sau. Hiện tại, Việt Nam đang có lợi thế rất lớn khi tạm thời dẫn đầu bảng G với 11 điểm có được, hơn đội bóng xếp sau là Malaysia 2 điểm. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Việt Nam sẽ giành được vé bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Các trận đấu của vòng loại thứ 3 này sẽ trải đều từ tháng 9 cho đến hết tháng 11 năm 2021.

HLV Park Hang Seo phải chịu lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm 2021 Ảnh 1
ĐTQG đang tập trung chuẩn bị cho các giải đấu diễn ra vào 2021.

Từ ngày 23 đến ngày 30/10, HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam sẽ bước vào các trận thuộc vòng loại U23 Châu Á - giải đấu mà những Công Phượng, Văn Toàn hay Quang Hải,... đã cùng nhau tạo nên kỳ tích vào năm 2018 khi giành vị trí Á quân chung cuộc. Nếu có được thành tích tốt, U23 Việt Nam sẽ có lần thứ 4 liên tiếp được tham dự vòng chung kết của sân chơi cao nhất cấp châu lục dành cho lứa tuổi U23. Ngay sau đó, U22 Việt Nam sẽ bước vào SEA Games được tổ chức trên sân nhà với nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được ở Philippines năm 2019. Đây thực sự là một lịch thi đấu khá khó khăn cho vị chiến lược gia người Hàn cùng các Đội tuyển Quốc gia của ông khi phải chinh chiến tới 4 giải đấu khác nhau trong vòng 4 tháng cuối năm. >NÓNG: 'Sao trẻ tố chất đặc biệt' dính chấn thương, chia tay ĐTQG

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Châu Á VL World Cup ĐTQG Việt Nam U22 Việt Nam AFF Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo